VNVC cử thêm 200 nhân lực tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 diện rộng tại Bình Dương

Linh Chi, icon
12:47 ngày 11/08/2021

VTV.vn - Trong 3 ngày 9 - 11/8, VNVC triển khai tiêm vaccine tại các Khu công nghiệp thuộc TP. Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên và huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Trong ngày 10/8, Bình Dương có 1.325 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 2 cả nước chỉ sau TP. Hồ Chí Minh 3.956 ca. Cùng với các phương án quyết liệt khác, Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên diện rộng, với nguồn vaccine do Chính phủ phân bổ để "hạ nhiệt" tình hình dịch bệnh đang "nóng" từng ngày. Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, đơn vị đã tham gia với quân lực lớn và hiệu quả trong đợt 1 (các ngày 5-7/8) tiếp tục ra quân, dự kiến tham gia tiêm chủng trong 3 ngày (9-11/8).

Sự tham gia của VNVC đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng an toàn của tỉnh Bình Dương, khi chỉ trong 3 ngày 5-7/8, VNVC đã hoàn thành 50.000 mũi tiêm, hoàn tất trước kế hoạch 1 ngày.

Kết quả khả quan này là nhờ tỉnh Bình Dương áp dụng cơ chế linh hoạt khi tiếp nhận tài trợ từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm chi phí tiêm vaccine và đóng góp lực lượng tham gia tiêm chủng. Địa phương quyết định việc điều phối vaccine cho những đối tượng ưu tiên, cấp phát vaccine. Các doanh nghiệp tài trợ chi phí tiêm chủng. VNVC tham gia triển khai tiêm chủng. Chi phí tài trợ tiêm chủng ước tính 150.000 đồng/mũi tiêm, bao gồm toàn bộ vật tư y tế, vật tư tiêu hao, công khám sàng lọc, tiêm, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm, dịch vụ hỗ trợ khách hàng, tài liệu hướng dẫn chăm sóc sau tiêm chủng...

VNVC cử thêm 200 nhân lực tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 diện rộng tại Bình Dương - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, đợt tiêm ngừa COVID-19 tiếp theo sẽ phục vụ khoảng 50.000 công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp lớn hàng đầu của tỉnh, cụ thể là khu công nghiệp Mỹ Phước (thị xã Bến Cát), khu công nghiệp Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng), khu công nghiệp Mapletree (thị xã Tân Uyên) thuộc Công ty đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) và khu công nghiệp Vsip1 (TP. Thuận An), đơn vị thuộc Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

40 đội tiêm của VNVC với 200 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên hỗ trợ từ các Trung tâm tiêm chủng VNVC tại các địa phương đã được huy động tham gia. Mỗi đội sẽ có 5 nhân sự, gồm bác sĩ thực hiện khám sàng lọc, điều dưỡng thực hiện tiêm vaccine, nhân viên thực hiện kiểm tra thông tin phiếu sàng lọc, hỗ trợ bác sĩ khám sàng lọc và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng…

VNVC cử thêm 200 nhân lực tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 diện rộng tại Bình Dương - Ảnh 2.

Trong đợt tiêm chủng lần này, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC bố trí nhân lực làm việc toàn thời gian trong suốt chiến dịch tiêm chủng, không giới hạn số người tiêm chủng trong mỗi buổi tiêm. Thời gian tiêm có thể kéo dài sau 18h, tạo điều kiện tối đa cho công nhân, người lao động có cơ hội được tiêm vaccine sau giờ làm việc. Số lượng mũi vaccine cho một ngày của mỗi đội tiêm chủng có thể lên đến hơn 2.000 mũi tiêm nếu đảm bảo được giãn cách và các điều kiện liên quan. Tại tất cả các điểm tiêm, VNVC và Sở Y tế Bình Dương đều chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị xử trí phản vệ, bố trí lực lượng theo dõi, kịp thời xử trí tại chỗ phản ứng phản vệ sau tiêm chủng.

Về kế hoạch tổ chức, CDC Bình Dương sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng, phân bổ vaccine, đối tượng được tiêm, giám sát quá trình tiêm, giám sát năng lực chuyên môn và tiến độ. VNVC sẽ nhận vaccine mang về 2 kho lạnh đặt ở 2 Trung tâm Tiêm chủng VNVC tại Bình Dương, giao vaccine, cấp phát mỗi ngày cho từng điểm tiêm.

VNVC cử thêm 200 nhân lực tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 diện rộng tại Bình Dương - Ảnh 3.

Về chi phí tiêm chủng cho gần 50.000 người, VNVC nhận tài trợ từ Công ty đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC Corp) và Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (Vsip). Theo đó, Becamex IDC Corp tài trợ chi phí tiêm chủng cho 30.000 mũi vaccine, Vsip tài trợ chi phí tiêm chủng cho gần 20.000 mũi vaccine. Chi phí tiêm được tài trợ là 150.000 đồng/người được tiêm. Mức chi phí này bằng với đợt 1, bao gồm toàn bộ vật tư y tế, vật tư tiêu hao, công khám sàng lọc, công tiêm, theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm, dịch vụ hỗ trợ khách hàng, tài liệu hướng dẫn chăm sóc sau tiêm chủng…

Ông Bùi Kim Khánh, Giám đốc toàn quốc Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC - chỉ huy trưởng đội hình VNVC tham gia chiến dịch cho biết: Sự linh hoạt, kịp thời của các doanh nghiệp cùng hỗ trợ chia sẻ khó khăn chung, hướng tới mục tiêu khống chế dịch bệnh là vô cùng quý báu và đáng khích lệ trong bối cảnh hiện nay. Cách làm chủ động này của tỉnh Bình Dương và các doanh nghiệp Becamex, Vsip đã giúp tháo gỡ khó khăn của các bên. Bên địa phương có vaccine được cấp phát nhưng khó khăn về lực lượng triển khai tiêm chủng; bên doanh nghiệp có công nhân cần tiêm chủng và mong muốn hỗ trợ địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh; và bên đơn vị tiêm chủng có đầy đủ năng lực triển khai nhưng cần sự chia sẻ, hỗ trợ về trang thiết bị, vật tư y tế, vật tư tiêu hao và chi phí tối thiểu để duy trì hoạt động tiêm chủng.

VNVC cử thêm 200 nhân lực tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 diện rộng tại Bình Dương - Ảnh 4.

"Với lợi thế về hệ thống lớn gần 60 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, trong đó có 25 trung tâm ở miền Nam, VNVC dễ dàng điều động, tăng cường nhân sự cho các địa phương, đồng thời sẵn có quy trình an toàn tiêm chủng đảm bảo cho việc tiêm lưu động với số lượng lớn. Bác sĩ, nhân viên VNVC phải xa nhà, đi vào vùng dịch với nhiều nguy cơ lây nhiễm nhưng tất cả đều rất nhiệt thành khi tham gia chiến dịch này. Cảm ơn Sở Y tế và CDC Bình Dương tạo điều kiện, bố trí nơi ăn, ngủ đầy đủ và được bà con chào đón nồng hậu, VNVC rất trân trọng, tự hào và nỗ lực để hoàn thành tốt công việc được giao" - ông Khánh cho biết thêm.

Đồng hành với quy trình tuyên truyền về tiêm chủng vaccine của địa phương, VNVC còn chuẩn bị nhiều tài liệu thiết thực để cấp phát cho người được tiêm như phiếu hướng dẫn người được tiêm chủng vaccine COVID-19 (kèm QR Code), ứng dụng hỗ trợ theo dõi, ghi nhận phản ứng sau tiêm để kịp thời có phương án xử trí… Người đến tiêm chủng sẽ được bác sĩ khám sàng lọc, đủ điều kiện tiêm sẽ được tiêm chủng, ở lại 30 phút để theo dõi các phản ứng sau tiêm và hoàn thành các thủ tục mới được đóng dấu xác nhận hoàn tất tiêm chủng vaccine COVID-19. Người được tiêm cũng sẽ được hướng dẫn theo dõi sau tiêm tại nhà, có tổng đài của VNVC hỗ trợ khi cần tư vấn các thông tin liên quan đến vaccine và tiêm chủng.

Chuỗi các hoạt động tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh Bình Dương lần này là tiền đề quan trọng để Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cùng các địa phương trong thời gian tới khi có cơ chế tài trợ, hỗ trợ ngân sách từ các nguồn lực trong xã hội. VNVC đã chuẩn bị rất bài bản cho công tác tiêm chủng lưu động như lập kế hoạch và triển khai quy trình thao tác an toàn tiêm chủng trước, trong và sau tiêm. Tất cả những hoạt động này đều được giám sát chặt chẽ bởi hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn cao. Toàn bộ bác sĩ, nhân viên tham gia tiêm chủng đều được đào tạo chuyên sâu về tiêm chủng an toàn, vaccine COVID-19, về các quy trình, kiến thức xử trí phản ứng sau tiêm, nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng.

VNVC nỗ lực tiếp cận nhiều nguồn vaccine COVID-19 chất lượng cao để sớm đưa về Việt Nam, sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng vaccine trên diện rộng

Là đơn vị đầu tiên và duy nhất ký kết thành công và đưa về Việt Nam hợp đồng 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca, VNVC tự hào chuyển giao toàn bộ số vaccine này cho Bộ Y tế và Chính phủ theo nguyên tắc phi lợi nhuận, phục vụ nhân dân chống dịch. Mọi chi phí phát sinh để có thể mua được vaccine này và mang vaccine về nước cho đến khi chuyển giao cho Bộ Y tế và Chính phủ sẽ do VNVC tự chi trả, ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Mới đây, ngày 9/8, 600.000 liều vaccine COVID-19 quý giá trong lô vaccine thứ 7 thuộc hợp đồng đặt mua 30 triệu liều của VNVC với AstraZeneca, vừa được VNVC đưa về Việt Nam đã kịp thời chuyển cho TP. Hồ Chí Minh, phân bổ khẩn cấp cho các quận, huyện và TP. Thủ Đức triển khai công tác tiêm chủng.

Đến thời điểm hiện tại, VNVC với bản hợp đồng lịch sử đã mang về cho Việt Nam hơn 4,3 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca, khẳng định uy tín và quyết tâm của VNVC - mang bằng được vaccine về cho nhân dân chống dịch, đảm bảo nguồn cung vaccine.

11 (1)

Với uy tín và năng lực vượt trội, là đối tác chiến lược, toàn diện của nhiều hãng vắc xin hàng đầu thế giới, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC tiếp tục nỗ lực làm việc với nhiều hãng vaccine khác để mang về nhiều loại vaccine COVID-19 chất lượng cao phục vụ nhân dân trong thời gian sắp tới.

Tính đến hết tháng 7/2021, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC có 57 Trung tâm Tiêm chủng trên toàn quốc với khoảng 5.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế chuyên nghiệp. 100% bác sĩ, điều dưỡng viên tại VNVC có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, được đào tạo đầy đủ kiến thức và thực hành an toàn tiêm chủng, có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêm chủng dịch vụ chất lượng cao cho hàng triệu người tại các Trung tâm Tiêm chủng VNVC và tại các chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19.

VNVC là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain), 60 kho lạnh đạt tiêu chuẩn GSP phân bổ ở tất cả các trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, trang bị đầy đủ các thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động hiện đại, hệ thống cảnh báo nguy cơ khi nhiệt độ vượt ngưỡng, hệ thống xe lạnh vận chuyển vaccine đến điểm tiêm chủng… giúp lưu giữ vaccine trong nhiệt độ 2-8 độ C, đảm bảo chất lượng vaccine và độ an toàn ở mức cao nhất. Ngoài ra, VNVC còn có hệ thống 3 kho lạnh âm sâu tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, sẵn sàng bảo quản các vaccine cần nhiệt độ đặc biệt như vaccine Pfizer (Mỹ). Các kho lạnh này đều có kho lạnh rã đông chuyên dụng cùng các hệ thống thiết bị hiện đại khác để sẵn sàng tiếp nhận và bảo quản 3 triệu liều vaccine cần nhiệt độ âm sâu, nâng tổng số công suất bảo quản tại cùng thời điểm trong kho VNVC lên đến 180 triệu liều.

8 (1)

Các Trung tâm Tiêm chủng VNVC trên toàn quốc đều được xây dựng hiện đại với chuẩn "5 sao", quy mô lớn hàng đầu tại mỗi địa phương. Hệ thống phòng khám, phòng tiêm, các khu vực sảnh chờ rộng và sang trọng, phục vụ chu đáo với các tin nhắn nhắc lịch tiêm tự động, lưu trữ lịch sử tiêm chủng và các tiện ích cao cấp miễn phí như wifi, nước uống sạch, tã/bỉm cho trẻ em, gửi xe… VNVC có khả năng phục vụ 3 - 5 triệu lượt khách hàng mỗi tháng trong điều kiện bình thường.

Mỗi trung tâm VNVC đều có phòng xử trí phản ứng sau tiêm với đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn của cơ quan y tế. Quy trình an toàn tiêm chủng được thiết lập ở mức cao nhất, với 100% khách hàng được bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm chủng, điều dưỡng tiêm chủng chuyên nghiệp với các phương pháp tiêm không đau, người được tiêm vắc xin được theo dõi sức khỏe sau tiêm tại trung tâm và được tư vấn, hỗ trợ các thông tin thông qua tổng đài hoạt động 24/7.

Với các thành tích trong hoạt động tiêm chủng vaccine, đặc biệt là những thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tháng 6/2021, VNVC đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục