Cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, đột tử trên đường chạy marathon

VTV9, icon
10:47 ngày 27/02/2019

VTV.vn - Sự ra đi của một chàng trai 23 tuổi do đột tử khi tham gia một cuộc chạy marathon gần đây chính là lời cảnh báo về nguy cơ sốc nhiệt, đột tử trên đường chạy.

(Ảnh: Dân trí)

Hiện nay, nhiều người tham gia chạy marathon vì tinh thần thể thao. Tuy nhiên, các cuộc chạy marathon đòi hỏi người chạy phải có thói quen chạy thường xuyên mới có thể đảm bảo sức khỏe để chinh phục đường đua 10km, trên 20km hoặc trên 40km. Trên thực tế, có những người tuy sức khỏe không tốt nhưng không biết về điều này, đến khi tham gia các đường chạy các bệnh lý tiềm tàng trong cơ thể mới có cơ hội bộc phát, gây nguy hiểm cho người chạy.

Theo TS.BS. Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM, người tham gia chạy marathon cần lưu tâm liệu sức khỏe có tốt, có mắc các bệnh lý về tim mạch, phổi, cao huyết áp, tiểu đường không, bản thân cần tự cân nhắc mình có thể chạy một quãng đường dài như vậy hay không, đặc biệt vào thời điểm chạy thời tiết như thế nào.

Có thể nói, những người tham gia chạy marathon luôn có tinh thần thể thao cao, khi đã chạy thì phải chạy đến đích. Do vậy, người tham gia các cuộc thi marathon cần được tư vấn, kiểm tra sức khỏe kỹ càng trước mỗi cuộc chạy để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Nếu thấy sức khỏe không tốt, người chạy có thể chạy chậm hoặc đi bộ để đến đích. Việc bất chấp những phản ứng của cơ thể là rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Một vận động viên tử vong trên đường chạy HCMC Marathon 2019 Một vận động viên tử vong trên đường chạy HCMC Marathon 2019

VTV.vn - Một nam vận động viên đã tử vong trên đường chạy HCMC Marathon 2019 diễn ra vào ngày hôm qua (13/1).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục