Cảnh báo nguy cơ ung thư từ bình giữ nhiệt Trung Quốc

Ban Thời sự, icon
04:22 ngày 18/03/2016

VTV.vn - Bình giữ nhiệt được làm từ inox do Trung Quốc sản xuất chứa chất amiang và một số kim loại nặng khác có khả năng gây bệnh ung thư.

Chính phủ Trung Quốc vừa đưa ra khuyến cáo với người tiêu dùng về việc bình giữ nhiệt Trung Quốc có chứa chất gây ung thư. (Ảnh: doisongphapluat.com)

Đây là thông tin cảnh báo chính thức do các cơ quan chức năng của Trung Quốc mới công bố. Thông tin này đã khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang, lo lắng bởi loại bình giữ nhiệt này đang được bày bán khá phổ biến ở Việt Nam.

Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có cơ quan chức năng nào chính thức có thông tin về vấn đề này. Các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng nên tạm dừng sử dụng các loại bình có giá thành rẻ; chỉ nên đựng nước lọc, không nên đựng đồ uống chua hay các loại đồ uống có tính axit cao trong các loại bình giữ nhiệt.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục