Johnson & Johnson bồi thường 72 triệu USD do sản phẩm nghi gây ung thư

Thanh Hiệp - Hương Chi (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 24/02/2016 22:37 GMT+7

VTV.vn - Theo phán quyết của Tòa án, gia đình nạn nhân sẽ nhận được 10 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và 62 triệu USD tiền phạt bổ sung.

Tòa án bang Missouri, Mỹ vừa yêu cầu hãng dược mỹ phẩm lớn nhất thế giới Johson and Johnson bồi thường số tiền lên tới 72 triệu USD cho gia đình một nạn nhân mắc ung thư buồng trứng, nghi do sản phẩm phấn rôm của hãng.

Đây là khiếu nại đầu tiên trong số hơn 1.000 khiếu nại về độc tính trong các sản phẩm của hãng được bồi thường. Tuy nhiên, hãng Johnson and Johnson tuyên bố, không có bằng chứng khoa học cho thấy mối nguy hiểm từ các sản phẩm của mình và sẽ kháng cáo.

Tiếp thị trái phép, Johnson & Johnson bị phạt 2,2 tỷ USD Tiếp thị trái phép, Johnson & Johnson bị phạt 2,2 tỷ USD

Tập đoàn dược phẩm, thiết bị y tế và hàng tiêu dùng nổi tiếng Johnson & Johnson vừa phải chấp thuận nộp khoản phạt thuộc hàng cao nhất trong lịch sử nước Mỹ (2,2 tỷ USD). Tổn thất này là để giải quyết những cáo buộc hình sự và dân sự xung quanh hoạt động tiếp thị dược phẩm trái phép.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước