Cảnh báo tai nạn thương tích ở trẻ trong dịp hè

Hải Yến, icon
04:59 ngày 19/06/2022

VTV.vn - Tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, số trẻ nhập viện do tai nạn thương tích có sự gia tăng đáng kể.

Trong 1 tuần qua, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hơn 100 bệnh nhi liên quan đến những tai nạn thương tích, trong đó ngã là tai nạn phổ biến nhất.

Bác sĩ Nguyễn Tân Hùng, Phó Khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Giai đoạn nghỉ hè thường là giai đoạn có tỷ lệ tai nạn thương tích có tăng lên.Trong những tai nạn thương tích hay gặp thì ngã là tai nạn gặp thường xuyên, phổ biến chiếm đến trung bình 60-70% số ca nhập viện điều trị".

Cảnh báo tai nạn thương tích ở trẻ trong dịp hè - Ảnh 1.

Không chỉ có ngã, những tai nạn thương tích khác như bỏng cũng bắt gặp nhiều ở trẻ trong dịp hè đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non. Trong đó, có không ít trẻ bị bỏng điện nhưng nhập viện muộn, dẫn đến vết thương bị hoại tử.

Bác sĩ Nguyễn Nam Giang, Trưởng Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho hay: "Đặc thù của bỏng điện là nhìn ngoài thì tổn thương bé nhưng lại tổn thương mạch máu và thần kinh lan tỏa rất rộng, tỷ lệ để lại di chứng rất nặng nề".

Cảnh báo tai nạn thương tích ở trẻ trong dịp hè - Ảnh 2.

Theo các bác sĩ, tỷ lệ trẻ nhập viện do bỏng nhiệt (lửa, nước sôi, cồn…) chiếm gần 80%, tiếp đến là bỏng điện và bỏng do hóa chất.

Bác sĩ Nguyễn Tân Hùng khuyến cáo: Tai nạn thương tích thường xảy ra bất ngờ. Cha mẹ tuyệt đối không để con ở một mình trong môi trường nước. Đối với lan can, hay bậc thang cần tay vịn chắc chắn, hệ thống điện trong nhà cần có hệ thống chống giật, hoặc ngoài tầm với của trẻ, không chơi với lửa và những vật sắc nhọn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục