Cảnh báo: Thuốc chữa đái tháo đường không rõ nguồn gốc gây chết người

Nguyễn Liên, icon
05:17 ngày 06/11/2018

VTV.vn - Bệnh viện Bạch Mai vừa phát đi cảnh báo về tình trạng người dân tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị đái tháo đường dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Loại thuốc mà bệnh nhân sử dụng để điều trị đái tháo đường.

Đầu tháng 2, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận trường hợp bệnh nhân nam 57 tuổi, quê Lạng Sơn, nhập viện trong tình trạng ho sốt rất nặng, suy đa tạng. Đây là trường hợp bệnh nhân mắc đái tháo đường lâu năm. Dù đã được điều trị tích cực, tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong chỉ năm ngày sau đó do tình trạng bệnh quá nặng.

Liên tiếp trong hai tháng 10 và 11, bệnh viện tiếp tục ghi nhận thêm 2 trường hợp bệnh nhân mắc đái tháo đường lâu năm nhập viện trong tình trạng tương tự. Các bệnh nhân có các biểu hiện như đau bụng, đau ngực, suy đa tạng và xét nghiệm thấy acid lactic trong máu cao. Một trong hai trường hợp đã tử vong, trường hợp còn lại đã tạm thời qua cơn nguy kịch và vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Cảnh báo: Thuốc chữa đái tháo đường không rõ nguồn gốc gây chết người - Ảnh 1.

Bệnh án của một bệnh nhân nhập viện do sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường không rõ nguồn gốc.

Theo TS.BS Nguyễn Quang Bảy, Phụ trách Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, điểm chung giữa các bệnh nhân này là đều dùng một loại thuốc trôi nổi trên thị trường có tên Tiểu Đường Hoàn. Đây là loại thuốc giả danh thuốc Đông y. Trong thành phần của loại thuốc này phát hiện có chất phenformin, hoạt chất đã bị cấm sử dụng do có thể gây nên nhiều biến chứng, trong đó có nhiễm toan lactic gây nên tình trạng rối loạn chuyển hóa gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe.

Qua đây, TS.BS Nguyễn Quang Bảy cảnh báo: người dân tuyệt đối không nên tin tưởng các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, trôi nổi trên thị trường để tránh các hậu quả không đáng có.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục