Cảnh giác bệnh thủy đậu hoại thư, đe dọa tính mạng

Bác sĩ Nguyễn Thành Úc, icon
06:00 ngày 31/12/2023

VTV.vn - Một trường hợp trẻ mắc thuỷ đậu biến chứng hoại thư, sau 2 ngày nhập viện điều trị tình trạng không cải thiện và tử vong.

Hình minh hoạ.

Mới đây, tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, một bé trai 9 tuổi khỏe mạnh trước đó, bỗng nhiên 3 ngày trước khi nhập viện bị sốt cao, nổi bóng nước ngoài da, người nhà tự mua thuốc uống, nhưng không khỏi. 

Sau đó, các bóng nước nhanh chóng nổi lan ra toàn thân, sưng đỏ, bé than đau. Trong vòng 2 ngày, các bóng nước biến thành màu tím đen khắp cơ thể, bé khó thở, tay chân lạnh nên bệnh viện chuyển lên tuyến trên.

Bệnh viện tuyến trên đã cấp cứu hồi sức tích cực cho bé và lấy dịch từ vết tử ban làm xét nghiệm PCR virus thủy đậu, kết quả virus thủy đậu dương tính. Sau hai ngày điều trị, tình trạng bé không cải thiện và tử vong.

Bệnh thủy đậu biến chứng hoại thư (Varicella gangrenosum) rất hiếm gặp. Hoại thư là một tình trạng nghiêm trọng phát sinh khi một khối lượng đáng kể các mô cơ thể bị chết và bị hủy hoại. Thủy đậu hoại thư là vết loét hoại tử do bội nhiễm vi khuẩn của các bóng nước thủy đậu trên da và có khi nó đi sâu xuống các mô mềm của cơ thể, xảy ra ở người lớn trên 60 tuổi và rất nghiêm trọng ở trẻ em dưới một tuổi. Những biến chứng này bao gồm viêm gân cơ hoại tử, đông máu nội mạch lan tỏa gây chảy máu dưới da, bóng nước bị hoại thư khô hoặc ướt, huyết áp tụt, tình trạng nhiễm trùng huyết và tử vong.

Triệu chứng của thủy đậu hoại thư là bé bị sốt cao, bóng nước trên da trở nên đỏ, sưng và đau, có thể vỡ ra và chảy máu; các vùng da xung quanh bóng nước bị chết; người bệnh sốt cao, mệt mỏi, thiếu máu, khó thở… Nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu trên, bà con cần nhanh chóng đưa người bệnh vào bệnh viện gấp để điều trị sớm. Hiện nay ở tất cả các bệnh viện đều có thuốc đặc trị cho bệnh thủy đậu, tuy nhiên thuốc chống virus thủy đậu này có hiệu quả cao nhất là 24 giờ đầu khi xuất hiện bóng nước trên da, vì vậy phải điều trị thật sớm thì tỷ lệ thành công mới cao.

Những người bị suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, đang dùng thuốc chống miễn dịch… là những đối tượng dễ mắc thủy đậu có biến chứng hoại thư.

Trên thế giới có dưới 10 ca thủy đậu hoại thư được báo cáo trong tất cả các y văn, điều đó cho thấy bệnh này rất hiếm gặp. Tuy nhiên bệnh thủy đậu hoại thư mặc dù hiếm gặp nhưng lại rất nghiêm trọng, bà con nên biết để khi chẳng may gặp phải, mình sẽ sớm nhận biết và đưa bé đi bệnh viện kịp thời. Chẩn đoán sớm và điều trị đúng tránh được biến chứng nguy hiểm, sẽ cứu mạng được bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục