Cảnh giác với tình trạng thiếu oxy "thầm lặng" ở bệnh nhân COVID-19

Nhật Anh, icon
09:04 ngày 09/11/2020

VTV.vn - Nhiều người mắc COVID-19 có nồng độ oxy trong máu thấp tới mức có thể gây bất tỉnh hoặc tử vong bất cứ lúc nào, dù người bệnh vẫn đi lại bình thường.

(Hình: CNN)

"Thiếu oxy thầm lặng" (Silent hypoxia hay SH) là hiện tượng người bệnh không ý thức được cơ thể đang thiếu oxy. Ở người bệnh COVID-19 hiện tượng này thường xuất hiện trong khoảng 2 - 7 ngày trước khi nhập viện, với triệu chứng điển hình là tức ngực hoặc không thể thở sâu.

Theo nghiên cứu của Trung tâm Y tế Littleton, New York, Mỹ, nhiều bệnh nhân nhập viện với nồng độ oxy máu thấp tới mức gây bất tỉnh. Phim X-quang cho thấy phổi có dấu hiệu viêm nghiêm trọng, khiến người bệnh khó thở mặc dù vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Đây là hiện tượng nguy hiểm bởi bệnh đã ở giai đoạn rất nặng, thậm chí một số trường hợp phải sử dụng máy thở.

Các nhà khoa học phát hiện thấy có 3 yếu tố liên quan đến hiện tượng này là khả năng điều hoà máu do phổi đưa tới, cách đông máu và tỷ lệ dòng không khí - máu mà phổi cần có hoạt động bình thường hay không. Ba yếu tố này nếu bị ảnh hưởng sẽ gây ra tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng ở một số bệnh nhân COVID-19.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Boston, Mỹ cho biết tình trạng thiếu oxy "thầm lặng" gây nhiễm trùng làm tổn thương phổi, khiến các bộ phận của phổi không thực hiện được chức năng vốn có, các mô phổi bị mất oxy và ngừng hoạt động, không còn truyền oxy cho dòng máu, gây ra tình trạng thiếu oxy thầm lặng.

Khi hiểu rõ cơ chế này, các bác sĩ sẽ đưa ra những lựa chọn phù hợp hơn trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục