Cấp cứu bé 2 tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn tổn thương nặng vùng đầu, mặt

Văn Thành, icon
08:19 ngày 06/09/2021

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi 2 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Nghệ An trong tình trạng tổn thương vùng đầu, mặt, hoảng loạn.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Khai thác bệnh sử, mẹ bệnh nhi cho biết: Bệnh nhi đi chơi, không may bị chó của nhà hàng xóm tấn công. Phát hiện sự việc, người thân vội đưa bệnh nhi đến trạm y tế để sơ cứu, rồi nhanh chóng chuyển tuyến đến bệnh viện để cấp cứu.

Bệnh nhi được đưa vào viện trong tình trạng vùng đầu, mặt bị chảy máu nhiều, có vết thương lớn rách toạc da đầu, lộ rõ xương thái dương, kèm nhiều vết cắn sâu, rải rác vùng má và đầu.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm, chụp chiếu và hội chẩn chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Chấn thương Chỉnh hình. Bệnh nhi ngay sau đó được chuyển đến Khoa Gây mê hồi sức để phẫu thuật cấp cứu, xử trí vết thương.

Bác sĩ Nguyễn Quang Hà, Khoa Răng Hàm Mặt, phẫu thuật viên chính của ca mổ, cho biết: Bệnh nhi bị vết thương rách toạc hết cả mảng da đầu, lộ cả xương thái dương, xương sọ, chảy máu nhiều và có 2 vết thương lớn ở vùng má bên phải. Ê-kíp đã tiến hành mổ cấp cứu, cắt lọc tổ chức bị hoại tử rồi khâu tạo hình lại vết thương... Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công.

Cấp cứu bé 2 tuổi bị chó nhà hàng xóm cắn tổn thương nặng vùng đầu, mặt - Ảnh 1.

Tổn thương của bệnh nhi sau khi được xử lý. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi đã được tiến hành tiêm phòng vaccine ngừa bệnh dại. Đồng thời, do hoàn cảnh khó khăn của gia đình bệnh nhi, bệnh viện đã kết nối với mạnh thường quân và hỗ trợ kịp thời.

Qua trường hợp bệnh nhi trên, các bác sĩ khuyến cáo: Nếu nhà có trẻ em, tốt nhất không nuôi chó. Nếu vì lý do nào đó phải nuôi chó thì hãy cách ly chó và trẻ con thành hai khu vực khác nhau, không cho chó tiếp xúc với trẻ.

Nếu trẻ bị chó cắn, gia đình nên rửa sạch vết thương, sơ cứu sau đó đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám.

Vì bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và tỷ lệ tử vong là 100% nên gia đình phải đưa trẻ đi tiêm phòng dại trong vòng 24h và càng sớm càng tốt, nhất là với những vết thương vùng đầu mặt, cổ vì gần thần kinh trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục