Cặp song thai chào đời với dây rốn "xoắn lò xo"

Văn Thành, icon
10:52 ngày 22/07/2020

VTV.vn - Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCm) vừa phẫu thuật mổ lấy song thai có dây rốn "xoắn lò xo" cho sản phụ 32 tuổi ở Long An bị đái tháo đường.

Sản phụ 32 tuổi, quê ở Tân Thạnh, Long An mang thai lần 2 ở tuần 32 bị đái tháo đường, thai suy dinh dưỡng nặng.

Đến khám tại Bệnh viện Hùng Vương, tiến hành siêu âm, các bác sĩ phát hiện có bất thường về phân bổ dây rốn. Sản phụ được chỉ định phẫu thuật do phát hiện tình trạng suy thai do chèn ép rốn.

Ekip phẫu thuật đã lấy ra an toàn 2 bé gái cân nặng 1.070 gram và 1.240 gram rồi chuyển khoa Sơ sinh chăm sóc do non tháng. Tuy nhiên, ekip mổ và tất cả nhân viên bất ngờ khi phát hiện 2 dây rốn vừa thắt nút nhiều lần vừa "xoắn lò xo" nhiều vòng thành 1 búi. Trong đó, có một số đoạn ứ máu xung huyết do bị chèn ép.

Cặp song thai chào đời với dây rốn xoắn lò xo - Ảnh 1.

Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Bệnh viện Hùng Vương.

Theo các nghiên cứu, bất thường do sự xoay chuyển của thai nhi trong tử cung gây ra thường gặp nhất là hiện tượng dây rốn quấn cổ, dây rốn thắt nút và xoắn dây rốn. Nếu dây rốn quấn cổ là biến chứng thường gặp thì xoắn dây rốn và dây rốn thắt nút lại là biến chứng hiếm gặp.

ThS.BS Nguyễn Đình Vũ, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết: Tỷ lệ phát hiện dây rốn quấn cổ trong siêu âm tiền sản ở suốt thai kỳ chiếm khoảng 75% song tỷ lệ gặp khi sinh chỉ chiếm từ 10 - 29% số thai kỳ.

Để phòng ngừa, điều quan trọng nhất là sản phụ phải tuân thủ việc khám, theo dõi thai định kỳ để phát hiện sớm các nguy cơ và có thể can thiệp kịp thời, tránh các hậu quả đáng tiếc xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục