Ông Brian và bà Dina Murphy sống tại San Antonio, Texas, đã tự nguyện giúp đỡ những người bị nhiễm bệnh bằng cách hiến huyết tương.
Bà Dina, 60 tuổi chia sẻ: "Tôi cảm thấy Chúa đã cứu sống tôi, vì thế, hiến huyết tương để cứu người là việc tôi thực sự muốn làm".
Cặp vợ chồng cũng từng mắc COVID-19 nhưng may mắn khỏi bệnh.
Ông Brian, người vốn bị nhiễm trùng xoang, cho biết ông không có tất cả các triệu chứng của COVID-19 vào thời điểm đó. Bác sĩ chẩn đoán ông bị đau đầu, nghẹt mũi thông thường. "Tôi thấy mệt mỏi, thờ ơ với mọi thứ. 4 ngày sau, tôi mệt đến mức chỉ nằm trên giường. Mọi thứ thật khác biệt!".
Trong khi đó, bà Dina lại có triệu chứng khác. "Tôi bắt đầu sốt. Bác sĩ kiểm tra phổi và nói không nghĩ tôi đã mắc COVID-19. Họ kiểm tra cúm và viêm họng nhưng kết quả âm tính. Họ đã thử xét nghiệm, tôi cầm trên tay kết quả dương tính sau 5 ngày" - bà Dina kể lại. Bà Dina còn xuất hiện một số triệu chứng khác như nhạy cảm với mùi, dễ buồn nôn.
Mặc dù ông Brian chưa được xét nghiệm nhưng bà Dina tin rằng bà đã nhiễm virus từ chồng. Mãi cho đến khi bà bắt đầu hiến huyết tương tại Trung tâm Máu và Mô của Texas, ông Brian được kiểm tra máu và phát hiện mình cũng từng nhiễm virus SARS-CoV-2.
Theo các chuyên gia, những người đã bị mắc COVID-19 có thể bắt đầu hình thành kháng thể ngay sau khi bị nhiễm bệnh. Các kháng thể được tạo ra bởi hệ thống miễn dịch để chống lại virus và được coi là thành phần chính của sự phục hồi. Khi truyền vào cơ thể người đang bị nhiễm bệnh, kháng thể này sẽ phát huy tác dụng, hỗ trợ diệt virus.
Kể từ đó, cả hai đã quyết định hiến huyết tương. Bà Dina bắt đầu hiến vào giữa tháng 4, ngay khi bà bắt đầu cảm thấy tốt hơn, còn ông Brian hiến huyết tương từ tháng 6. Họ đã cứu sống 68 bệnh nhân nhiễm bệnh.
"Chúng tôi muốn đền đáp khi được giúp đỡ. Việc hiến huyết tương đơn giản hơn mọi người nghĩ, dễ dàng hơn hiến máu. Họ rút huyết tương khỏi máu và sau đó trả máu của bạn vào cơ thể. Bạn không cảm nhận được mà chỉ thấy mát mát khi máu trở lại" - ông Brian nói..
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận rải rác gần 70 trường hợp mắc bệnh ho gà.
VTV.vn - Từ ngày 20 - 26/3, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận điều trị cho 3 bệnh nhi bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
VTV.vn - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến nghị về hàm lượng natri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn tại Việt Nam.
VTV.vn - Theo CDC tỉnh Ninh Bình, trong 2 tháng gần đây, tỉnh đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với vi khuẩn ho gà, sau hơn 3 năm không ghi nhận ca mắc.
VTV.vn - Theo định hướng phát triển của hệ thống y tế thành phố, tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu sẽ có 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện.
VTV.vn - Thời tiết giao mùa thay đổi thất thường, nồm ẩm khiến số bệnh nhân nhập viện trên địa bàn Hà Nội gia tăng.
VTV.vn - Công an TP. Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.
VTV.vn - 4 bệnh nhân (có địa chỉ tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng vã mồ hôi, tức ngực, nôn, tê bì chân tay, tê bì môi, lưỡi, vật vã, huyết áp tụt, da tái nhợt…
VTV.vn - Bệnh nhân nam, 39 tuổi, trở về từ Angola, bị sốt rét do nhiễm ký sinh trùng Plasmodium Falciparum.
VTV.vn - Đang ăn tối tại một nhà hàng ở Đà Nẵng, người đàn ông bất ngờ choáng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức. Nữ điều dưỡng đã kịp thời tiếp cận, ép tim cứu sống người bệnh.
VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định: Khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây.
VTV.vn - Người bệnh nam, 81 tuổi, đến Trung tâm Y tế Hạ Hoà (Phú Thọ) thăm khám do bị sưng nề, mất vận động cẳng tay trái.
VTV.vn - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), 3 tháng đầu năm 2024, cả nước đã ghi nhận 27 ca tử vong do bệnh dại, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023.
VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ghi nhận hơn 1.400 lượt đến khám, nhập viện do bệnh lý tiêu hóa, trong đó bệnh nhi tiêu chảy phải nhập viện điều trị tăng.