Cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 26kg

Nguyễn Mai, icon
08:03 ngày 10/12/2018

VTV.vn - Một phụ nữ bị mất một phần ba trọng lượng cơ thể sau phẫu thuật để loại bỏ u nang buồng trứng nặng 26kg, bằng trọng lượng của 7 trẻ sơ sinh.

Khối u nặng 26kg

Cô Favell bắt đầu tăng cân từ năm 2014.

"Tôi luôn bị gọi là mũm mĩm, nhưng bụng tôi dần to lên như có em bé vậy. Nó to dần nên tôi không cảm nhận được sự khác biệt, cho đến khi bụng tôi trông như một cái trống. Tôi đã rất xấu hổ khi mọi người đều bảo tôi mang thai, thậm chí có người còn hỏi rằng: khi nào em bé ra đời" - cô nói.

Cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 26kg - Ảnh 1.

Co Favell phải nhập viện phẫu thuật khối u sau 4 năm chịu đựng

Các bác sĩ cho hay: khối u nang buồng trứng của cô Favell là một túi chứa đầy chất lỏng phát triển trên buồng trứng của người phụ nữ. Chúng rất phổ biến và thường không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Hầu hết các khối u nang buồng trứng xảy ra tự nhiên và biến mất trong một vài tháng mà không cần bất kỳ loại điều trị gì.

U nang có thể ảnh hưởng đến một bên hoặc cả hai buồng trứng cùng một lúc. Chúng chỉ gây ra các triệu chứng nếu khối u bị vỡ hoặc ngăn chặn việc cung cấp máu cho buồng trứng.

Một số triệu chứng có thể bao gồm: đau vùng chậu, đau khi quan hệ tình dục, đi vệ sinh thường xuyên, đầy hơi và sưng bụng.

Cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 26kg - Ảnh 2.

Bụng của cô Favell đã gọn gàng rất nhiều sau ca phẫu thuật

Sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u, sức khoẻ của cô Favell đang tiến triển tốt dần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục