Cắt khối bướu giáp đeo bám 40 năm cho bệnh nhân 92 tuổi

P.V, icon
01:39 ngày 09/09/2023

VTV.vn - Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiến hành phẫu thuật thành công, loại bỏ khối bướu giáp đa nhân khổng lồ, kích thước chiều dài 25cm chiều ngang 10cm.

Bệnh nhân P.T.G. (92 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) phát hiện bướu cổ đã 40 năm. Bệnh nhân đã điều trị chọc hút nhiều lần và đã được chỉ định phẫu thuật 2 lần nhưng đều từ chối điều trị với tâm lý lo sợ phẫu thuật.

Lần này, bệnh nhân nhập viện có chỉ định mổ cấp cứu do khối bướu cổ quá lớn vỡ ra gây chảy máu số lượng nhiều. Đây là ca bệnh phức tạp bởi người bệnh đã tuổi cao kèm theo thể trạng gầy yếu và một số bệnh lí nội khoa kèm theo khác.

Quá trình phẫu thuật không chỉ đòi hỏi sự cẩn thận, khéo léo khi bóc tách của phẫu thuật viên để khối u được lấy ra nguyên vẹn, triệt để, hạn chế các biến chứng như tổn thương dây thần kinh quặt ngược hoặc suy cận giáp mà còn cần đến kinh nghiệm và kiến thức của bác sĩ gây mê hồi sức cho ca phẫu thuật này.

Cắt khối bướu giáp đeo bám 40 năm cho bệnh nhân 92 tuổi - Ảnh 1.

Các bác sĩ chuyên khoa ngoại đã phẫu thuật cắt bỏ khối u thành công, tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng và phục hồi sức khỏe.

Bướu giáp nhân lành tính là bệnh rất hay gặp trong cộng đồng nếu được điều trị sớm sẽ có tiên lượng rất tốt. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp từ chối điều trị hoặc không có cơ hội điều trị dẫn đến tình trạng bướu cổ khổng lồ làm tăng tỷ lệ tai biến sau phẫu thuật rõ rệt.

Vì vậy, nếu xuất hiện các dấu hiệu của bệnh tuyến giáp như: bướu ở cổ gây mất thẩm mỹ hoặc nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng, người bệnh cần lập tức đến bệnh viện để được thăm khám, phát hiện và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục