Cắt khối bướu giáp hơn 15 cm đeo bám 30 năm trên cổ người đàn ông

Linh Chi, icon
02:52 ngày 05/06/2020

VTV.vn - Phát hiện khối u ở cổ 30 năm trước nhưng do không ảnh hưởng sức khỏe và khó khăn nên ông T.V.L. 61 tuổi ở Hà Giang không đi khám.

Thời gian gần đây, khối u ở cổ to nhanh, gây chèn ép mạnh khiến ông khó thở, khó nuốt ông mới đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang (Hà Giang) khám.

Sau khi được thăm khám, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính và làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán: Bướu cổ lành tình kích thước 12x15cm đè đẩy khí quản.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chỉ định phẫu thuật bóc tách loại bỏ khối u cho bệnh nhân. Ca mổ diễn ra thành công, khối u đường kính 15 cm được tách bỏ hoàn toàn.

Sau mổ, bệnh nhân đã phục hồi tốt, ổn định, bệnh nhân ăn uống, giao tiếp tốt, không còn khó thở, không khàn tiếng.

Theo các bác sĩ, tuyến giáp là tuyến nội tiết rất quan trọng với cơ thể, u tuyến giáp là một bệnh khá thường gặp ở cả 2 giới. Để tránh trường hợp u phát triển quá to gây dị dạng, khó thở, các chuyên gia khuyến cáo ngay khi thấy những dấu hiệu có khối u ở cổ, nổi hạch to ở cổ, bị khàn giọng, khó nuốt, khó thở, đau vùng cổ mọi người cần đến cơ sở chuyên khoa để thăm khám sớm và điều trị kịp thời.

Cụ bà phải ngủ ngồi 2 năm vì khối bướu cổ 50 năm tuổi Cụ bà phải ngủ ngồi 2 năm vì khối bướu cổ 50 năm tuổi

VTV.vn - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa điều trị thành công cho bệnh nhân bị bướu cổ chèn ép dẫn đến tâm phế mạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục