Cha mẹ cần biết về bệnh nhược thị ở trẻ

P.V, icon
08:31 ngày 29/09/2019

VTV.vn - Nhược thị là tình trạng thị lực kém ở một bên hay cả hai bên mắt, xảy ra do một sự trở ngại trong quá trình phát triển thị lực thời thơ ấu ở trẻ.

Hình minh họa.

Theo các bác sĩ Phòng khám mắt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhược thị là thị lực kém do sự phát triển thị lực không hoàn thiện trong não. Não người đòi hỏi sự kích thích thị giác để phát triển đầy đủ. Bất cứ điều gì gây cản trở đến thị lực rõ ở một trong hai mắt từ lúc sinh ra cho đến 8 tuổi có thể gây nên chứng giảm thị lực.

Các nguyên nhân phổ biến bao gồm: Loạn thị, viễn thị và cận thị, tật lác mắt, hay bất kì tắt nghẽn trục nhìn của một bên mắt (như sa mí mắt, bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh). Chứng nhược thị thường chỉ ảnh hưởng đến một bên mắt, nhưng nếu cả hai mắt đều mất đi thị lực trong thời gian dài thì chứng nhược thị có thể phát triển ở cả hai mắt.

Việc chẩn đoán sớm sẽ tăng khả năng điều trị thành công, còn nếu sau 8 tuổi, tình trạng này có thể trở nên vĩnh viễn. Ngược lại, nếu con bạn không bị chứng nhược thị khi đến 8 tuổi, thì trẻ hiếm khả năng sẽ bị chứng giảm thị lực này.

Làm thế nào nhận biết được trẻ có thể bị nhược thị?

- Một mắt lác trong/ngoài.

- Hai mắt nhìn như không phối hợp hoạt động.

- Chuyển động mắt không đúng hướng.

- Nhận thức độ xa, chiều sâu kém.

- Nhắm, nheo mắt hoặc hai mắt đi vào trong.

- Nghiêng/quay đầu.

- Khóc, tránh né khi che một mắt.

- Khi chụp ảnh, ánh phản xạ ở mắt bất thường.

- Kết quả học tập kém, mất tập trung khi đọc sách.

Điều gì làm cho trẻ em có nguy cơ bị nhược thị?

- Loạn thị nặng, viễn thị hay cận thị.

- Sự chênh lệch hình ảnh giữa hai mắt.

- Mất thị lực do các khiếm khuyết thị lực bẩm sinh như sa mí mắt, cườm mắt hay những tổn thương khác ở mắt.

- Tật lác mắt hay mắt lé ở bên mắt bị lệch, không sử dụng được.

Phương pháp điều trị dành cho chứng nhược thị

Trước tiên, nếu thị lực bất thường, trẻ cần được mang kính phù hợp thường xuyên.

Kế tiếp, trẻ cần được khuyến khích sử dụng mắt nhược thị. Điều này được làm bằng cách sửa hay che mắt bình thường lại, thường cho nhiều giờ trong ngày. Điều trị tốn thời gian khoảng vài tháng, có khi vài năm và thường hiệu quả hơn khi việc điều trị bắt đầu sớm.

Khi tình trạng nhược thị phát hiện quá trễ (sau 8 tuổi) thì không thể thay đổi hoàn toàn tình trạng tổn thương thị lực. Do đó, điều quan trọng là bạn nên đưa trẻ đi kiểm tra nếu nghi ngờ hay phát hiện ra khả năng trẻ bị nhược thị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục