Cha mẹ hầu tòa vì ép con ăn chay tới mức suy dinh dưỡng

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:03 ngày 26/08/2019

VTV.vn - Đôi vợ chồng tại Australia bị kết án 300 giờ lao động công ích vì để con suy dinh dưỡng do ăn chay nghiêm ngặt.

Điều này khiến em bé dù đã 19 tháng tuổi nhưng chỉ bé bằng trẻ 3 tháng, không có răng và bị còi xương trầm trọng. Bé được bố mẹ, hai người ăn chay thuần, cho ăn toàn yến mạch, khoai tây, bánh mỳ nướng, gạo cùng những thực phẩm chay khác. Hiện bé đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện địa phương. 

Thẩm phán của vụ việc cho hay, bố mẹ đứa trẻ không còn quá trẻ và cũng không phải người thiếu giáo dục nhưng "ban đầu không chấp nhận rằng con mình bị suy dinh dưỡng". Thậm chí, bà mẹ đã bị trầm cảm về vấn đề sức khỏe của con, nhưng sau đó "ngày càng kiên định" niềm tin của mình vào chế độ ăn chay thuần bởi hai người cũng có hai người con khác được nuôi nấng cùng chế độ ăn mà vẫn phát triển bình thường.

Ăn chay thế nào cho đúng? Ăn chay thế nào cho đúng?

VTV.vn - Xu hướng ăn chay ngày càng trở nên phổ biến tuy nhiên vẫn còn một số những lầm tưởng về ăn chay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục