Châu Phi áp dụng thiết bị đột phá trong các đợt dịch lây nhiễm bùng phát

Hoài Linh, icon
01:28 ngày 10/01/2020

VTV.vn - Châu Phi hiện đang áp dụng thiết bị đột phá điều trị bệnh nhân trong các đợt dịch lây nhiễm bùng phát.

Trong quá trình hợp tác với công ty Securotec (Pháp), Liên minh Hành động y tế quốc tế Alima đã phát triển mô hình "CUBE" - một phòng điều trị độc lập khi có dịch bùng phát với những bức tường nhựa trong suốt. Trong đó, một bệnh nhân có thể được cách ly và liên tục theo dõi và điều trị từ bên ngoài.

Với mô hình CUBE, các bệnh viện châu Phi có thể cung cấp tiêu chuẩn chăm sóc tương đương với các bệnh viện ở châu Âu, giúp bác sĩ theo dõi tốt về huyết áp, hô hấp, kiểm tra chức năng thận và chức năng phổi của bệnh nhân. Hầu hết phác đồ điều trị bệnh nhân được quản lý từ bên ngoài, mà không sợ lây nhiễm. Nhân viên y tế có thể tiếp cận bệnh nhân thông qua tay áo bằng nhựa được tích hợp trong CUBE. Nhưng các bác sĩ cũng có thể bước vào phòng trong trang phục bảo hộ để thực hiện phẫu thuật khẩn cấp.

CUBE không chỉ cho phép nhân viên y tế chăm sóc đặc biệt hơn cho bệnh nhân mà mô hình này có thể thúc đẩy tinh thần bệnh nhân, góp phần cải thiện cơ hội phục hồi. Hơn nữa, mô hình mới cũng giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Alima chỉ cần 9m2 và trong thời gian 90 phút có thể thiết lập xong một CUBE, trong khi các trung tâm điều trị cách ly kiểu cũ phải mất 6 tuần để hoàn thiện. Trọng lượng trung bình của một CUBE là 290 kg và có thể được triển khai nhanh chóng bằng trực thăng hoặc trong một chiếc xe nhỏ. Alima ước tính sự đổi mới này giúp giảm 75% chi phí can thiệp y tế.

Mô hình CUBE đang được sử dụng thành công tại CHDC Congo với hơn 30 CUBE đã được triển khai để điều trị các bệnh nhân của dịch Ebola tại đây. Theo Giám đốc Augustin Augier, Alima có nhiều thiết bị dự phòng để sử dụng trong trường hợp dịch bùng phát nhiều hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục