Châu Phi phát hiện chủng SARS-CoV-2 có 34 đột biến

Huệ Anh, icon
08:42 ngày 15/04/2021

VTV.vn - Bộ gen virus mới được phát hiện gần giống với trình tự biến đổi gen của dòng di truyền A.

Châu Phi phát hiện chủng SARS-CoV-2 có 34 đột biến

Một nhóm các nhà khoa học làm việc tại châu Phi mới đây đã phát hiện một chủng virus SARS-CoV-2 mới với 34 đột biến ghi nhận ở những du khách đến từ Tanzania tại sân bay tại Angola.

Chủng mới có tên tạm thời là A.Voi.v2. Theo các chuyên gia, đây là chủng virus có số lượng đột biến nhiều nhất từ trước đến nay. Điều này có thể gia tăng khả năng virus chống lại các kháng thể và lây lan mạnh. "Bộ gen virus mới được phát hiện gần giống với trình tự biến đổi gen của dòng di truyền A".

Ông Pavel Volchkov, Giám đốc Phòng thí nghiệm kỹ thuật gen của Đại học Vật lý Kỹ thuật Moscow (MIPT) thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Nga cho biết: Nếu một người có nguy cơ nhiễm virus chủng Angola, họ vẫn được khuyến cáo nên tiêm vaccine ngừa COVID-19.

"Giả sử như hiệu quả của vaccine là 92%. Tỷ lệ này sẽ giảm dần tùy thuộc vào số lượng đột biến. Điều này không có nghĩa tỷ lệ sẽ bằng không. Nó sẽ tương đương 86%, 85%..." - Ông Pavel Volchkov chia sẻ.

Trước đó, Nga cũng ghi nhận gần 200 chủng đột biến khi người dân nhập cảnh vào nước này. Trong đó, 49 trường hợp đột biến cần được nghiên cứu thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục