Cháy bệnh viện tại Thổ Nhĩ Kỳ, 9 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng

Trang Phan, icon
03:15 ngày 20/12/2020

VTV.vn - Thống đốc địa phương cho biết nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do nổ máy thở oxy.

9 bệnh nhân COVID-19 đã thiệt mạng trong vụ cháy tại Bệnh viện tư nhân Đại học Sanko, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP)

Một đám cháy bùng phát đêm 20/12 tại một đơn vị chăm sóc đặc biệt điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi tính mạng của ít nhất 9 người.

Hãng thông tấn Anadolu của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: Vụ cháy xảy ra tại Bệnh viện tư nhân Đại học Sanko ở Gaziantep, cách thủ đô Istanbul 850 km về phía đông nam. Thông báo của bệnh viện xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do nổ máy thở oxy. 

Cháy bệnh viện tại Thổ Nhĩ Kỳ, 9 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng - Ảnh 1.

Bệnh viện xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do nổ máy thở oxy. (Ảnh: Anews)

Văn phòng thống đốc Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: 19 bệnh nhân thiệt mạng đang được điều trị trong một đơn vị chăm sóc đặc biệt khi một "thiết bị oxy cao áp" phát nổ lúc 4:45 sáng (giờ địa phương) vào đêm qua. Ngoài những người thiệt mạng, không có người nào bị thương trong vụ hỏa hoạn. 

Các nạn nhân trong độ tuổi từ 56 đến 85. 14 bệnh nhân đang được điều trị chăm sóc đặc biệt đã được chuyển đến các bệnh viện khác. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Các đơn vị chăm sóc đặc biệt trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ hiện có tỷ lệ lấp đầy giường bệnh là 74% do sự bùng phát của COVID-19 - theo số liệu của chính phủ. Mặc dù các hiệp hội y tế cho biết con số này cao hơn và các bệnh viện của họ đang quá tải bởi bệnh nhân COVID-19. 

 Vào tối thứ Sáu, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo trong 24h qua đã có 26.410 trường hợp mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của cả nước kể từ tháng 3 lên gần 2 triệu ca. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục