Trên trang Twitter cá nhân, Tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc Khu vực Châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới viết: "Điều này không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã làm được!"
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đã 42 ngày kể từ khi trường hợp cuối cùng được xác nhận là âm tính, không có trường hợp mới nào được báo cáo kể từ ngày 28/9.
Đợt bùng phát bắt đầu từ ngày 1/6 tại tỉnh Equateur phía tây của đất nước, ngay khi một đợt bùng phát khác đang ập xuống ở khu vực phía đông đất nước. Đợt bùng phát ở phía đông là đợt bùng phát Ebola gây tử vong nhiều thứ hai trên thế giới vào mùa hè vừa qua.
Hai đợt bùng phát cách xa nhau về mặt địa lý và phân tích trình tự gen xác nhận chúng không liên quan đến nhau.
Những đợt bùng phát này đặt ra các thách thức về mặt hậu cần cho nhân viên y tế và viện trợ từ WHO, các nhóm địa phương và các cơ quan chính phủ. Vấn đề hậu cần càng trở nên khó khăn khi các nguồn lực phải dồn sức chiến đấu với dịch COVID-19, trong khi những ổ dịch lại bùng phát ở những vùng xa xôi hẻo lánh.
Một số nơi có mức độ lây nhiễm cao chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc máy bay trực thăng, điều này gây khó khăn việc vận chuyển thuốc men và nhu yếu phẩm. Việc lấy mẫu xét nghiệm và đưa các chuyên gia đến các khu vực bị ảnh hưởng cũng bị trì hoãn.
Các nhân viên y tế đã phải đến thăm hơn 574.000 hộ gia đình để nâng cao nhận thức của họ về sự nguy hiểm của virus Ebola. Hơn 40.000 người có nguy cơ cao đã được tiêm chủng.
WHO cũng đã sử dụng một hệ thống trữ đông lạnh mới để giữ vaccine Ebola ở nhiệt độ cực thấp trong tối đa một tuần, tạo điều kiện để nhân viên y tế mang thuốc đến với những người ở khu vực khó tiếp cận.
Giải quyết được dịch Ebola song song với COVID-19 là điều không hề dễ dàng, nhưng các nhân viên y tế ở Congo hiểu rằng nếu không làm đồng thời cả hai việc, thì một cuộc khủng hoảng y tế sẽ xảy đến với quốc gia nghèo khó này bất cứ lúc nào.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.
VTV.vn - Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bắc Kạn ghi nhận 1 trường hợp dương tính với rubella tại huyện Pác Nặm.
VTV.vn - Trong năm 2023, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 21 ca sốt rét, chủ yếu là ca ngoại lai từ nước khác và ngoại lai tỉnh, không có ca tử vong, không có dịch sốt rét xảy ra.
VTV.vn - Bệnh nhân L.V.P. (nam, 39 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám do thời gian gần đây hay bị đau âm ỉ vùng trán bên phải.
VTV.vn - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận và điều trị ổn định cho cụ bà 81 tuổi, nhập viện do tiêu chảy kéo dài.
VTV.vn - Người bệnh (nữ, 26 tuổi) bị ngừng tim, suy đa tạng vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu thành công.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu thành công người bệnh nam, 43 tuổi, bị viêm túi mật hoại tử.
VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa thực hiện phẫu thuật nội soi cấp cứu kịp thời trường hợp bệnh nhân thai ngoài tử cung đoạn kẽ phải.
VTV.vn - Thai trứng đa số là lành tính nhưng nếu không theo dõi và điều trị đúng, có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí ác tính là ung thư tế bào nuôi.
VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối, xử trí chậm trễ...
VTV.vn - Chưa đầy 4 tuổi, con trai chị T.T.G. (Thanh Hoá) đã trải qua 2 lần xuất huyết não, nhiều lần nhập viện cấp cứu vì mang trong mình căn bệnh hemophilia (bệnh máu khó đông).
VTV.vn - TP. Hổ Chí Minh đã nhận 13.000 liều vaccine 5 trong 1 từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng và sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ từ tuần này.