Thay vì sử dụng các loại ma túy truyền thống như thuốc phiện, cần sa…, giới trẻ đang có xu hướng chuyển dần sang sử dụng các loại ma túy tổng hợp. Cuộc chiến chống ma túy tổng hợp là một vấn đề phức tạp bởi ranh giới giữa hợp pháp hay bất hợp pháp là rất mong manh.
Các cơ sở điều chế ma túy luôn đi trước, điều chế theo công thức mới, trước khi bị pháp luật cấm. Như tại Mỹ, trung bình mỗi năm có tới 50 chất mới được dùng để điều chế ma túy tổng hợp. Sự phát triển của công nghệ lại khiến cuộc chiến ma túy tổng hợp càng khó để thành công.
Bất cứ quán cà phê nào có kết nối mạng là nơi mà những kẻ buôn ma túy tổng hợp làm việc trong thời đại Internet. Alex chuyên bán "Legal highs", một loại chất gây nghiện được quảng cáo như chất kích thích mà người sử dụng có thể dùng một cách an toàn. Đây là một dạng của ma túy tổng hợp. Alex có hẳn một trang web riêng để bán chúng. Khách hàng của Alex thuộc đủ thành phần từ sinh viên tới doanh nhân và thậm chí cả chính trị gia.
"Legal highs không bị pha tạp với các chất khác nên không gây ra phản ứng phụ" - Alex, người bán ma túy tổng hợp, cho biết. Người bán khẳng định nó không gây ảnh hưởng gì nhưng những hình ảnh trên mạng xã hội và cả những thống kê lại cho thấy một thực tế khác.
Chỉ riêng ở Anh đã có khoảng 80 trang web chào bán các loại ma túy tổng hợp như của Alex. Ước tính, 1/2 số thanh niên ở Anh đã từng thử loại chất này. Các nhà chức trách gần như bất lực vì các loại ma túy tổng hợp mới được sản xuất ngày càng nhanh, trong khi mất rất nhiều thời gian mới đưa được chúng vào danh mục chất cấm.
Chỉ vì những cảm giác nhất thời, nhiều người đang đặt cược mạng sống của mình vào những loại ma túy tổng hợp không rõ nguồn gốc. Phần nhiều trong số chúng xuất xứ từ Trung Quốc.
Kể từ tháng 5/2015, Anh đã cấm buôn bán tất cả các chất gây nghiện "legal highs". Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại rằng lệnh cấm có thể thúc đẩy sự phát triển của những trang web đen, lén lút rao bán các chất gây nghiện này. Đó sẽ là một thách thức thực sự với nhà chức trách.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Theo WHO, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đứng thứ 3 trong số các nguyên nhân gây tử vong trên thế giới, gây ra cái chết của trên 3 triệu người trong năm 2019.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi Bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…