Chim chết nghi truyền virus viêm não

Nguyễn Mai, icon
07:20 ngày 02/09/2019

VTV.vn - Ít nhất 4 người ở thị trấn Fairhaven, bang Massachusetts, Mỹ bị viêm não nghi do muỗi truyền virus EEE có trong chim và mòng biển chết.

Những con chim không có dấu hiệu nhận biết kể cả khi chúng nhiễm virus EEE

Những ca tử vong này xuất hiện trong vài tuần qua. Trong số các bệnh nhân có một phụ nữ. Người dân thị trấn Fairhaven, bang Massachusetts, lo ngại những con chim và mòng biển chết trong khu vực có thể nhiễm virus EEE, truyền cho người qua trung gian là muỗi.

EEE là virus gây viêm não tủy ngựa. Ở người, bệnh thường phát sau 4 - 10 ngày bị muỗi mang EEE đốt. Những triệu chứng ban đầu của bệnh bao gồm: Đau đầu, sốt cao, nôn mửa... Bệnh có thể tiến triển nặng thành động kinh hoặc hôn mê. Hơn 30% người nhiễm virus EEE tử vong. Người khỏi bệnh thì thường bị di chứng tổn thương não từ trung bình đến nặng. Hiện chưa có phương pháp điều trị với bệnh này.

Đây là bệnh hiếm gặp, chỉ khoảng 5 - 10 ca được ghi nhận tại Mỹ mỗi năm. Do đó, chỉ trong vòng vài tuần có đến 4 người bệnh ở Fairghaven, được xem là điều bất thường.

Đại diện Phòng Thí nghiệm y tế động vật hoang dã thuộc Đại học Cornell cho rằng: Những con chim nhiễm EEE đã truyền virus này cho muỗi khi chúng bị muỗi đốt. Những con muỗi sau đó lại tiếp tục truyền bệnh cho người. Hầu hết chim mang virus không có triệu chứng đặc biệt.

Sở Y tế Fairhaven thì cho biết: Hiện chưa xác định chim và mòng biển chết có lây nhiễm virus EEE hay không. Các chuyên gia y tế đang tiến hành các xét nghiệm trên xác chim chết. Trong khi đó, giới chức địa phương khuyến cáo người dân không tiếp xúc với xác chim và mòng biển chết, cũng như không mang chim và động vật tới Sở Y tế, Đồn cảnh sát và Văn phòng Kiểm soát động vật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục