Chớ nhầm bệnh lún dương vật với hẹp bao quy đầu ở trẻ

Phan Hằng, Gia Hiếu (Ban Thời sự), icon
05:01 ngày 04/06/2017

VTV.vn - Lún dương vật là một bệnh phổ biến ở bao quy đầu của trẻ nhỏ, nhưng rất ít các bậc phụ huynh hiểu rõ về tình trạng bệnh này và thường lầm tưởng là bệnh hẹp bao quy đầu.

Bệnh lún dương vật (vùi dương vật) có một số biểu hiện như: lỗ đái đổ ra đúng ở đỉnh quy đầu, trục dương vật thẳng, nhưng dương vật bị lún tụt xuống dưới hoặc ngang mức xương mu. Khi đi tiểu, bệnh nhân phải dùng tay ấn quanh gốc dương vật. Bên cạnh nguyên nhân do bẩm sinh, nguyên nhân chủ yếu hiện nay là do trẻ bị béo phì.

Bệnh lún dương vật có thể chữa trị bằng nhiều cách như nong lộn dần làm rộng bao quy đầu, mổ để giải phóng, làm dài dương vật cho trẻ… Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm đầy đủ đến bộ phận sinh dục của trẻ ngay từ khi mới sinh và có những biện pháp phòng tránh.

Độ tuổi thích hợp để điều trị cho trẻ là 2-3 tuổi. Ở lứa tuổi này, trẻ ít bị xáo trộn về mặt tâm lý và sau khi trải qua phẫu thuật thì bộ phận sinh dục của trẻ cũng được tái tạo tốt hơn, ít xảy ra biến chứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục