Chứng béo phì ngày càng nghiêm trọng tại Mỹ

Bạch Dương (VTV9), icon
09:47 ngày 09/06/2016

VTV.vn - Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy, chứng béo phì ngày càng nghiêm trọng, gia tăng ở mọi lứa tuổi tại Mỹ.

(Ảnh minh họa: verywell.com)

Theo nghiên cứu, chứng béo phì đang chiếm tỷ lệ 38% người trưởng thành và 17% trẻ em và thanh thiếu niên Mỹ. Trong 38% người trưởng thành ở Mỹ mắc chứng béo phì, tỷ lệ nam giới mắc bệnh là 35% và nữ giới là 40%; hơn 5% đàn ông và gần 10% phụ nữ mắc chứng béo phì ở mức nghiêm trọng. Bên cạnh đó, có khoảng 30% dân số Mỹ cũng đang trong tình trạng thừa cân.

Chứng béo phì có liên quan đến các vấn đề về tim mạch, tiểu đường và một số bệnh ung thư. Các nhà nghiên cứu cho rằng, có lẽ đã đến lúc cần một cách tiếp cận hoàn toàn khác, trong đó có sự hợp tác với các ngành công nghiệp thực phẩm và nhà hàng trong việc chịu trách nhiệm một phần cho những thực phẩm trên bàn ăn.

Tình trạng béo phì tại Mỹ tăng mạnh trở lại Tình trạng béo phì tại Mỹ tăng mạnh trở lại

VTV.vn - Dù đã được khuyến cáo về tác hại của căn bệnh béo phì, nhưng số người thừa cân và béo phì ở Mỹ vẫn tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt ở người trưởng thành.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nm.

Cùng chuyên mục