Thời tiết giao mùa Thu Đông báo hiệu gia tăng các bệnh về đường hô hấp và bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ. Chuyên gia cảnh báo, việc bố mẹ tự ý mua thuốc kháng sinh điều trị cho con đã và đang dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề, đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng kháng kháng sinh.
Thông tin này được chia sẻ trong buổi tư vấn trực tuyến "Bệnh giao mùa thu đông nguy hiểm thường gặp: Nhận biết sớm, phòng ngừa & điều trị hiệu quả’’ do Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội phối hợp cùng Báo điện tử vtv.vn tổ chức tối ngày 2/10/2020.
Chương trình có sự tham gia của PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương - Trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh, Hà Nội, BSNT Phan Thị Thu Minh - Phó trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh, Hà Nội và BSNT. Dương Thùy Nga - Phó trưởng khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh, Hà Nội.
Tại khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh, bé yêu được thăm khám và điều trị với phác đồ hiện đại, hạn chế kháng sinh.
Trong gần 2 giờ diễn ra chương trình tư vấn, hàng trăm câu hỏi đã được khán giả gửi về chương trình mang theo những lo lắng, trăn trở về các bệnh giao mùa thu đông thường gặp ở trẻ nhỏ. Đặc biệt, phần lớn câu hỏi xoay quanh vấn đề các bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ, các bệnh lý về dị ứng, viêm phổi, viêm amidan, cách dùng kháng sinh hiệu quả và dấu hiệu nào nên cho trẻ đi bệnh viện để thăm khám.
PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương là bác sĩ "vạn mẹ mê" ở BVĐK Tâm Anh, Hà Nội.
Các chuyên gia nhấn mạnh, nguyên nhân gây các bệnh đường hô hấp và bệnh giao mùa thu đông ở trẻ phần lớn do virus nên bố mẹ đừng thấy con ho sốt vội ra hiệu thuốc mua thuốc cho con. Việc cho con dùng kháng sinh không đúng liều lượng, không theo chỉ dẫn của bác sĩ sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề, đặc biệt là tình trạng kháng kháng sinh - vấn đề báo động hiện nay. Nếu phụ huynh dùng kháng sinh sai khoảng 3 lần sẽ tạo ra vi khuẩn kháng thuốc. Vi khuẩn kháng thuốc là dạng vi khuẩn tồn tại trong cơ thể trẻ nhưng chưa phát thành bệnh, em bé uống chung cốc với bố mẹ khiến bố mẹ cũng bị vi khuẩn kháng thuốc, bố mẹ đến cơ quan chẳng may uống chung cốc với người khác thì tình trạng này lan truyền rộng hơn.
"Khi chúng ta không may mắc một bệnh gì đó khiến hệ thống miễn dịch suy yếu thì vi khuẩn kháng thuốc đó bùng lên và lúc đó dù là một vết thương rất nhẹ cũng không thể cứu được. Do tình trạng kháng kháng sinh, nên ngày càng có nhiều bệnh nhiễm trùng thông thường như viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh lao và các bệnh do thực phẩm trở nên khó điều trị hơn và đôi khi không thể điều trị được", PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương cho biết.
Kháng kháng sinh là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân và sự phát triển tổng thể, bền vững của cả một quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. Và nước ta đã và đang phải chứng kiến mối đe dọa ngày càng gia tăng của tình trạng kháng kháng sinh.
Để tăng cường sức đề kháng cho trẻ, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Hương đã chia sẻ: "Bệnh mùa thu đông là những căn bệnh sẵn sàng tấn công hệ miễn dịch non nớt của trẻ nhỏ và những người cao tuổi, những người có hệ miễn dịch suy yếu. Vì vậy trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi cần quan tâm hơn đến việc tiêm phòng vắc xin đầy đủ, đúng lịch. Bên cạnh đó, vấn đề dinh dưỡng và vận động của bản thân cũng cần được chú trọng. Nếu có triệu chứng của bệnh, bố mẹ nên đưa con đến các bệnh viện có chuyên khoa Nhi để bé được thăm khám và điều trị đúng bệnh, đúng thuốc.
Nhiều bố mẹ lựa chọn khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh vì bác sĩ tư vấn tận tình, hạn chế dùng thuốc, điều trị hiệu quả.
Mời độc giả xem lại chương trình tư vấn trực tuyến "Bệnh giao mùa thu đông nguy hiểm thường gặp: Nhận biết sớm, phòng ngừa & điều trị hiệu quả’’ tại fanpage Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và tiếp tục gửi câu hỏi để được các chuyên gia giải đáp.
Với đội ngũ giáo sư, bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm và được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, khoa Nhi là một trong những chuyên khoa mũi nhọn của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Hệ thống phòng khám được bày trí ấn tượng như khu vui chơi cao cấp tạo tâm lý thoải mái, vui vẻ cho các bé khi đến khám, điều trị và tiêm phòng.
Bên cạnh đó, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội nói chung và khoa Nhi nói riêng còn xây dựng hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế và Trung tâm Khử khuẩn - Tiệt khuẩn một chiều với trang thiết bị hiện đại đảm bảo vô khuẩn dụng cụ trước khi đến với người bệnh, đặc biệt là các bệnh nhi. Hơn 25 quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn đã được ban hành nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn và sự lây truyền chéo giữa người bệnh và nhân viên y tế.
Khám và điều trị tại chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội, trẻ sẽ nhận được sự chăm sóc chu đáo, tận tình trong môi trường thân thiện với điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - 108 phố Hoàng Như Tiếp, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
Tổng đài tư vấn và đặt lịch khám khoa Nhi: 1800 6858 (miễn phí cước)
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).
VTV.vn - Chương trình khám sàng lọc sẽ diễn ra trong 2 ngày 27, 28/4 tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột , tỉnh Đắk Lắk).
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn huyện vừa ghi nhận thêm 1 ổ dịch thủy đậu tại trường học với 11 trường hợp mắc bệnh.