Những phiền toái từ chiếc răng "khôn" nhưng mọc "dại"

Nguyệt Ánh, Tô Dũng (Ban Thời sự), icon
05:00 ngày 07/11/2016

VTV.vn - Chiếc răng số 8 (răng "khôn") gây ra không ít phiền toái khi mọc đâm chéo vào răng hàm số 7, thậm chí mọc vuông góc với chiếc răng "hàng xóm" của mình.

Răng khôn luôn mọc sau cùng, khi bạn đã trưởng thành - thời điểm xương hàm ít phát triển, xương đã cứng. Vì vậy, chiếc răng này dễ mọc xiên, mọc lệch, gây hàng loạt rắc rối, biến chứng như: đau, viêm nhiễm, thậm chí có người để lâu còn bị nhiễm trùng huyết.

Với những người đang gặp phiền toái với chiếc răng khôn, mục Sống khỏe trong chương trình Cuộc sống thường ngày trên đây sẽ có những tư vấn hữu ích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục