COVID-19 đã xuất hiện bên ngoài Trung Quốc từ cuối tháng 9/2019

Nhật Anh, icon
01:25 ngày 18/11/2020

VTV.vn - Virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Italy từ tháng 9/2019, cho thấy khả năng dịch bệnh có thể đã lan ra bên ngoài Trung Quốc từ trước khi bùng phát ổ dịch Vũ Hán.

Hình: Business Insider

Thông tin trên do Viện Ung thư Quốc gia (INT) ở Milan đưa ra, với bằng chứng cho thấy bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Italy có thể đã xuất hiện từ ngày 21/9/2019 tại một thị trấn nhỏ gần Milan, thuộc vùng Lombardy.

Trong một số mẫu máu xét nghiệm để tầm soát ung thư ở Italy, họ bất ngờ phát hiện kháng thể với SARS-CoV-2. Các mẫu máu được thu thập từ 959 cá nhân tham gia một chương trình thử nghiệm tầm soát ung thư phổi, diễn ra từ tháng 9/2019 đến tháng 3/2020. Vào thời điểm lấy mẫu máu, không ai xuất hiện triệu chứng của COVID-19.

COVID-19 đã xuất hiện bên ngoài Trung Quốc từ cuối tháng 9/2019 - Ảnh 1.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Italy có thể đã xuất hiện từ tháng 9/2019 tại Lombardy. (Ảnh: Sky News)

Trong nhóm này, có 111 trường hợp xuất hiện một trong hai loại kháng thể xuất hiện đặc trưng ở người mắc COVID-19. Đáng chú ý là trong 162 bệnh nhân được lấy mẫu máu vào tháng 9/2019, các nhà khoa học phát hiện 23 trường hợp có một trong hai kháng thể SARS-CoV-2 hoặc cả hai kháng thể đặc trưng. Với 166 trường hợp lấy mẫu máu vào tháng 10/2019, họ phát hiện 27 trường hợp tương tự. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã mắc bệnh từ tháng 9/2019.

Trong khi đó, phải đến ngày 30/1, Italy mới xác nhận 2 ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Italy, đều là du khách Trung Quốc. Sau đó, phải đến ngày 20/2, nước này chính thức xác nhận ca lây nhiễm nội địa đầu tiên ở Lombardy.

Trước đó, vào tháng 3, các nhà nghiên cứu Italy từng tiết lộ với hãng tin Reuters rằng: Họ ghi nhận số ca bệnh viêm phổi và cúm nặng bất thường tại vùng Lombardy vào quý cuối năm 2019. Đó là dấu hiệu cho thấy khả năng chủng virus SARS-CoV-2 có thể phát tán vào thời điểm sớm hơn mốc thời gian được ghi nhận ở Trung Quốc.

COVID-19 đã xuất hiện bên ngoài Trung Quốc từ cuối tháng 9/2019 - Ảnh 2.

Italy từng ghi nhận số ca bệnh viêm phổi và cúm nặng bất thường tại vùng Lombardy vào quý IV/2019. (Ảnh: En24 News)

Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện này "có thể định hình lại dòng lịch sử của đại dịch". Tuy nhiên, vẫn khó để kết luận chính xác nguồn gốc của đại dịch vào thời điểm này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 được ghi nhận từ ổ dịch đầu tiên bùng phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc hồi tháng 12/2019. Tuy nhiên, WHO nói rằng "không thể loại trừ khả năng virus có thể đã âm thầm lây lan ở nơi khác".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục