Cứ 10 người lớn, có 4 người tăng huyết áp

Ban Thời sự, icon
03:14 ngày 15/05/2016

VTV.vn - Đó là cảnh báo từ Tổ chức Y tế Thế giới khiến nhiều người giật mình về tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp.

"Biết chỉ số huyết áp của bạn" là Chủ đề của ngày Phòng chống tăng huyết áp thế giới năm nay - ngày 17/5. Các nghiên cứu cho thấy, chỉ có một nửa những người có huyết áp cao biết rằng mình có bệnh. Do đó , việc biết số đo hay chỉ số huyết áp sẽ giúp người bệnh kiểm soát và ngăn ngừa những tai biến của các bệnh lý về tim mạch.

Một vấn đề nguy hiểm là tỷ lệ người mắc bệnh tăng huyết áp đang tăng nhanh ở các nước đang phát triển tại châu Á và châu Phi. Hiện nay, Việt Nam có gần 13 triệu người mắc bệnh tăng huyết áp. Tuy nhiên, chỉ hơn một nửa số người mắc bệnh được phát hiện và cũng chỉ có một nửa trong số người được phát hiện là được điều trị, quản lý.

Tăng huyết áp là một căn bệnh không lây nhiễm, nhưng phổ biến nhất trên thế giới với những biến chứng nghiêm trọng như: tai biến mạch máu não và các bệnh tim mạch khác.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, để tìm hiểu rõ hơn về bệnh tăng huyết áp, cũng như các biện pháp phòng ngừa căn bệnh được ví là "kẻ giết người thầm lặng" này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục