Cuộc sống đảo lộn do phẫu thuật nâng ngực

Ban Thời sự, icon
06:34 ngày 18/12/2018

VTV.vn - Nhiều vật liệu silicon rẻ tiền, đáng nhẽ dùng cho sản xuất công nghiệp lại được các công ty hàng dùng để sản xuất túi nâng ngực.

Miếng độn ngực silicon đe dọa sự an toàn của hàng nghìn phụ nữ trên thế giới mỗi năm. Đó là cảnh báo mới được một nhóm các nhà khoa học quốc tế đưa ra, đăng tải trên báo Người bảo vệ (Anh). Nghiên cứu đã cho thấy mối liên hệ giữa một loại silicone độn ngực với căn bệnh ung thư hạch hiếm gặp. 

Mặc dù có cảnh báo nhưng nhiều phụ nữ vẫn bất chấp nguy hiểm để làm đẹp. Đã có hàng trăm nghìn phụ nữ khắp thế giới từng nâng ngực với những chiếc túi ngực kém chất lượng của công ty PIP (Pháp). Những chiếc túi ngực này không đạt chuẩn, chứa loại gel silicon công nghiệp (dạng lỏng), rẻ hơn 7 lần so với gel silicon y tế. Nó vẫn được lưu hành trên thị trường, vì sự cẩu thả trong vai trò thẩm định của tổ chức quốc tế TUev Reinland. Trước khi tổ chức này bị kiện, cuộc sống của nhiều phụ nữ đã đảo lộn hoàn toàn sau phẫu thuật nâng ngực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục