Cứu người bệnh sốc tim nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO-VA

Hà Trang, icon
03:06 ngày 19/01/2024

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cứu sống một bệnh nhân viêm cơ tim, biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp phức tạp, tiên lượng rất nặng bằng kỹ thuật ECMO.

Bệnh nhân tỉnh táo, sau 8 ngày điều trị bằng phương pháp ECMO.

Bệnh nhân Đ.T.L. (62 tuổi, trú tại xã Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) chưa từng phát hiện bệnh lý mạn tính. Theo gia đình cho biết, bệnh nhân ở nhà đau đầu nhiều, mệt mỏi, chưa rõ đau ngực. Bệnh nhân đến viện thăm khám, chụp cắt lớp vi tính sọ não kiểm tra, tuy nhiên không có bất thường nên được về nhà theo dõi.

Sau đó, bệnh nhân ngày càng đau đầu dữ dội kèm đau tức ngực. Cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà với kết quả điện tim đồ có ST chênh ở chuyển đạo trước tim, nhịp tim chậm block nhĩ thất cấp III. Bệnh nhân đã được xử trí thuốc tăng nhịp tim, chống đông và kháng tiểu cầu, đồng thời liên hệ hội chẩn từ xa và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân vào Khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng khó thở nhiều, vã mồ hôi, da toàn thân tái lạnh, mạch nhanh, không đều, huyết áp thấp, điện tim đồ có ST chênh lên ở nhiều chuyển đạo trước tim, loạn nhịp phức tạp, có đoạn nhịp nhanh thất, men tim tăng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc tim, theo dõi nhồi máu cơ tim chưa loại trừ viêm cơ tim tối cấp.

Kíp bác sĩ Khoa Hồi sức nhanh chóng đặt nội khí quản, thở máy, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, đặt dụng cụ theo dõi huyết động PiCCO, dùng các thuốc vận mạch, trợ tim. Đồng thời phối hợp hội chẩn với chuyên khoa tim mạch chỉ định chụp mạch vành cấp cứu, kết quả không có tắc mạch vành, bệnh nhân được can thiệp cấp cứu đặt máy tạo nhịp tạm thời.

Qua hội chẩn cùng kết quả chụp mạch vành, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm cơ tim biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp phức tạp. Tiếp tục theo dõi hồi sức sau 3 tiếng, đánh giá tình trạng sốc và rối loạn nhịp không cải thiện, siêu âm tim đo EF giảm chỉ còn 22%.

Trước tình trạng tối khẩn, Khoa Hồi sức tích cực quyết định áp dụng kỹ thuật ECMO-VA (kỹ thuật tim phổi nhân tạo phương thức hỗ trợ tuần hoàn) với sự phối hợp của các chuyên khoa Tim mạch, Gây mê hồi sức, Ngoại lồng ngực. Bệnh nhân được thiết lập đường vào mạch máu qua động mạch và tĩnh mạch đùi phải. Kỹ thuật này sẽ giúp bệnh nhân suy tuần hoàn được hỗ trợ chức năng sống tạm thời trong khi chờ tim bị tổn thương phục hồi, giúp giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

Sau 8 ngày điều trị tích cực bằng các phương pháp hồi sức hiện đại nhất, chức năng tim của bệnh nhân dần cải thiện, chỉ số EF đạt 50%, kiểm soát rối loạn nhịp tim, bệnh nhân tỉnh, ý thức tốt. Hiện sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân tự thở tốt, nói chuyện tiếp xúc, ăn uống vận động bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục