Cứu sản phụ bị phù rau thai, mang gen bệnh thalassemia

Vũ Nhi, icon
05:35 ngày 11/06/2020

VTV.vn - Một sản phụ 25 tuổi bị phù rau thai, tiền sản giật trên nền bệnh lý thalassemia vừa được Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) phẫu thuật cứu sống.

Trước đó, ở tuần thai thứ 12, sản phụ đã được siêu âm cho kết quả phù thai và rau thai, thai đa dị tật và được khuyên đình chỉ thai nghén. Tuy nhiên, sản phụ không đình chỉ thai và cũng không đi khám thêm.

Ở tuần thai 35, sản phụ vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí với ngôi thai ngược, phù bánh rau toàn bộ (dày bánh rau 7,2 cm), thai tràn dịch đa màng. Sản phụ hai chân phù to, khó thở kèm theo đó là đau bụng từng cơn tăng dần, bụng chướng căng cứng liên tục, phần đáy tử cung nổi gồ như quả bưởi, thắt ở giữa bụng. Sản phụ được chẩn đoán phù rau thai, tiền sản giật.

Xác định đây là một trường hợp rất nguy hiểm bởi nếu không tiến hành phẫu thuật kịp thời, sản phụ rất dễ bị băng huyết sau sinh vì tử cung quá to và phải chứa bánh rau cùng thai nhi bị phù nề.

Trong quá trình phẫu thuật, nước ối của sản phụ có màu xanh, bánh rau nặng 3kg, có khối máu tụ sau rau 50 gram, tử cung co kém, tăng co cơ tử cung. Các bác sĩ đã tiến hành thắt động mạch tử cung hai bên, cầm máu bảo tồn tử cung và kiểm soát nguy cơ sản giật của sản phụ trong quá trình phẫu thuật. Thai nhi là một bé trai nặng 2kg đã được các bác sĩ chuyên khoa Sơ sinh cấp cứu nhưng không thành công do tình trạng phù đa màng quá nặng. Trải qua 30 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã đảm bảo an toàn tính mạng, bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Theo các bác sĩ, phù thai rau là một bệnh lý cấp tính, rất hiếm gặp (chỉ xảy ra ở 1/1.000 ca sinh) và có thể xảy ra ở bất kỳ tuổi thai nào. Hơn một nửa số trẻ sơ sinh bị phù rau có nguy cơ tử vong ngay trước hoặc sau khi sinh. Đối với sản phụ thì nguy cơ tử vong cũng rất cao.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo: Phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ để phát hiện những bất thường, đặc biệt khi mang gen bệnh bẩm sinh như thalassemia. Ngoài ra, khi khám và sàng lọc có thai dị dạng bất thường, nên được đình chỉ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Trong lần mang thai tiếp theo, sự tư vấn và hỗ trợ sinh sản từ các bác sĩ chuyên khoa là rất cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục