Cứu sống khẩn cấp thanh niên bị đâm tổn thương khối tá tụy và mạch máu nghiêm trọng

Lê Thạch, icon
12:32 ngày 07/01/2018

VTV.vn - Một trường hợp cấp cứu với tổn thương khối tá tụy và mạch máu vô cùng nghiêm trọng vừa được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn và Bệnh viện Saint Paul (Hà Nội) cứu sống.

Người được cứu sống là anh Nguyễn Văn Tuấn - bị đâm 3 nhát dao chí mạng ngay trong bữa tiệc đầu năm. Theo lời kể của bố nạn nhân, vào lúc 15h30 ngày 4/1/2018, khi bữa liên hoan do anh Tuấn tổ chức vừa mới kết thúc, bạn bè đang cùng hát karaoke thì bỗng dưng xảy ra xích mích. Một trong số những người bạn do say rượu, mất kiểm soát đã dùng con dao gọt hoa quả đâm anh Tuấn đúng 3 nhát vào bụng. Vết thương bên ngoài chỉ nhỏ gọn vài cm, nhưng tổn thương bên trong thì lại rất nghiêm trọng: toàn bộ tá tràng bị đứt làm đôi, đầu tụy bị rách, dạ dày bị xuyên thủng, động mạch vành vị bị đứt và chảy máu dữ dội, nhánh phải tĩnh mạch gan cũng bị đứt rời, cơ hoành bị thủng gây tràn máu tràn khí màng phổi cả hai bên.

Tiên lượng nguy cơ tử vong cao nếu chuyển nạn nhân lên tuyến trên, nên dù ca cấp cứu rất phức tạp, nhưng lãnh đạo và ê kíp trực của Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn đã quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân ngay tại chỗ. Đồng thời, xin viện trợ khẩn cấp một ê kíp phẫu thuật và hồi sức cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa Saint Paul.

Một khó khăn nữa là trong suốt 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật, tình trạng mất máu quá nặng không cho ê-kip có cơ hội chờ đợi máu từ ngân hàng máu của Viện Huyết học - Truyền máu trung ương chuyển đến. Lãnh đạo bệnh viện đã thông báo cho tất cả các khoa phòng, kêu gọi nhân viên tình nguyện đến làm xét nghiệm, tìm ra những người có nhóm máu AB đạt tiêu chuẩn đủ truyền được cho nạn nhân.

Sau đó, nhờ sự hỗ trợ nhân lực kịp thời từ Bệnh viện Saint Paul, các bác sĩ đã nối thành công các mạch máu đứt rời, cứu sống bệnh nhân trong những thời khắc nguy cấp nhất.. Đợi đến 23h40 phút ngày 4/1/2018, khi mạch và huyết áp của anh Tuấn đã duy trì ổn định, các bác sĩ đã quyết định chuyển anh Tuấn về Bệnh viện Saint Paul để tiếp tục hồi sức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục