Cứu sống người đàn ông bị dao đâm nguy kịch

Tuấn Bảo, icon
01:31 ngày 14/01/2019

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa tiếp nhận bệnh nhân P.V.C. (60 tuổi, trú tại Yên Dũng, Bắc Giang) bị thương ở ngực nguy kịch.

Bệnh nhân được mổ cấp cứu.

Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng có một vết thương dài 2cm ở ngực trái, chảy nhiều máu; người nhợt nhạt, da xanh tái vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp không đo được...

Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân đang làm đường giao thông ở thôn, xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên khi cố tình đi qua đoạn đường vừa làm. Sau đó, ông bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực trái. Gia đình nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán: bệnh nhân sốc trụy mạch, chèn ép tim cấp do vết thương tim và đưa lên phẫu thuật ngay.

Tại phòng mổ, các bác sĩ vừa mổ, khâu vết thương tim, vừa hồi sức truyền gần 1.000ml máu. Sau hơn 2 tiếng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, các chỉ số sinh tồn của người bệnh đều bình thường.

Theo các bác sĩ, vết thương của bệnh nhân vào quai động mạch chủ, rất nặng và hiếm gặp; tỷ lệ sống sót với vết thương tim trước khi đến bệnh viện rất thấp. Đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận trường hợp bệnh nhân có vết thương như vậy. Dự kiến, sau 15 ngày, bệnh nhân có thể xuất viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục