Đắc Lắk: Phát hiện nhân viên y tế sử dụng bằng, chứng chỉ giả

Lê Hải, icon
03:35 ngày 14/11/2019

VTV.vn - Nhiều tấm bằng, chứng chỉ giả của người đang công tác trong ngành Y ở Đắc Lắk vừa bị phát hiện.

Bằng và chứng chỉ giả được phát hiện khi chuẩn bị tuyển dụng viên chức vào ngành y tế tại Đăk Lăk

Công an tỉnh Đắc Lắk vừa phát hiện 9 tấm bằng Trung học phổ thông, Chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đều là giả. Đáng nói hơn, đây là những bằng cấp và chứng chỉ được các nhân viên y tế của một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh này sử dụng để dự tuyển viên chức thời gian tới đây.

Đắc Lắk: Phát hiện nhân viên y tế sử dụng bằng, chứng chỉ giả - Ảnh 1.

Bằng mắt thường không thể phát hiện được đây là bằng giả

Theo công an tỉnh Đắc Lắk, bước đầu đã xác định một nhân viên dùng bằng giả thuộc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên và một nhân viên tại bệnh viện tuyến huyện. Sở Y tế tỉnh Đắc Lắk ngay lập tức đã mời những người liên quan lên làm việc và tiến hành xử lý sai phạm.

Hiện, theo quy định của nhà nước, người sử dụng bằng giả sẽ bị buộc thôi việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục