Đại học Oxford tạm dừng thử nghiệm vaccine AstraZeneca/Oxford đối với trẻ em

An Ngọc, icon
07:02 ngày 07/04/2021

VTV.vn - Đại học Oxford, Anh đã công bố tạm dừng thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 mà trường này hợp tác phát triển cùng AstraZeneca đối với trẻ em.

Nguồn: Reuters

Theo kế hoạch, 300 tình nguyện viên từ 6-17 sẽ tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 của AstraZeneca/Oxford. Tuy nhiên, Đại học Oxford đã quyết định dừng chương trình, để đợi thông tin bổ sung từ Cơ quan quản lý Dược phẩm và Sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh. 

Cơ quan này sẽ xem xét và tiếp tục theo dõi các trường hợp đông máu và giảm tiểu cầu ở một số người trưởng thành sau khi tiêm chủng. Đại học Oxford vẫn khẳng định là không có lo ngại về an toàn trong chương trình thử nghiệm vaccine đối với trẻ em này.

Dự kiến, kết quả đánh giá rủi ro sau các sự cố về rối loạn máu hiếm gặp ở một số người trưởng thành tiêm vaccine AstraZeneca, sẽ được công bố trong tuần này. 

Hiện, cơ quan y tế Anh vẫn khẳng định không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa tiêm chủng và các trường hợp bị đông máu. Quan điểm này cũng trùng với ý kiến của Cơ quan Dược phẩm châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục