Đắk Lắk: Điều trị F0 tại nhà giảm tải cho cơ sở điều trị

Mỹ Hạnh (Sở Y tế Đắk Lắk), icon
06:00 ngày 05/03/2022

VTV.vn - Sau Tết Nguyên đán 2022, với số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, 15/15 huyện, thị xã, thành phố tại Đắk Lắk đã kích hoạt phương án điều trị, cách ly bệnh nhân COVID-19 tại nhà.

Cán bộ y tế Trạm y tế phường Ea Tam hướng dẫn kết nối nhóm zalo quản lý, theo dõi và điều trị tại nhà.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk, tính tới ngày 4/3, toàn tỉnh ghi nhận 46.771 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi bệnh 25.909 trường hợp, đang điều trị là 20.738 trường hợp. Trong số đang điều trị, có 17.133 trường hợp được điều trị cách ly tại nhà.

Để công tác quản lý, cách ly, điều trị người mắc COVID-19 tại nhà an toàn, không lây ra cộng đồng, ngành Y tế đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, lực lượng hỗ trợ tham gia giám sát, quản lý chặt chẽ trong suốt thời gian điều trị.

Tại TP. Buôn Ma Thuột, công tác phân loại, quản lý chăm sóc F0 tại nhà được khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng quy định. Nhân viên y tế ở 21 trạm y tế lưu động xã, phường nhà nước và 4 trạm y tế lưu động tư nhân trên địa bàn thành phố đã tiến hành phân loại các trường hợp F0 đủ điều kiện thực hiện chăm sóc, điều trị cách ly tại nhà; tư vấn, điều trị, cấp phát thuốc, hướng dẫn bệnh nhân tuân thủ các nguyên tắc điều trị, theo dõi sức khỏe, khi có triệu chứng trở nặng để phát hiện sớm, kịp thời.

Bên cạnh việc thường xuyên tư vấn, phát thuốc và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ để đánh giá kết quả điều trị, nhân viên các trạm y tế lưu động còn tạo nhóm điều trị F0 trên Zalo để quản lý, theo dõi và hướng dẫn, điều trị hiệu quả đối với ca F0 tại nhà. Qua đó, các F0 và nhân viên y tế gắn kết gần hơn, giúp F0 an tâm sớm khỏi bệnh và phòng tránh lây nhiễm chéo cho người thân và cộng đồng.

Chị N.P.H., (trú tại phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) mắc COVID-19 chia sẻ: "Tôi được xác định mắc COVID-19 khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 với các triệu chứng sốt cao, ho nhiều, rát họng. Tôi được cán bộ trạm y tế hướng dẫn đăng ký và ký cam kết chấp hành quy định phòng chống dịch khi con được cách ly, điều trị tại nhà. Bác sĩ hướng dẫn, tư vấn cụ thể việc sử dụng thuốc, các việc cần thực hiện trong thời gian cách ly, điều trị. Tôi chấp hành nghiêm nên đến nay sức khỏe tôi đã cải thiện rất tốt, không còn sốt cao, rát họng như khi mới phát hiện".

Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Trạm Y tế phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột cho hay: "Để tránh diễn biến nặng cho bệnh nhân, hạn chế quá tải cho bệnh viện tuyến trên, chúng tôi luôn ở trong tư thế sẵn sàng từ khâu hướng dẫn chăm sóc y tế tại nhà, vệ sinh ăn uống cũng như cấp thuốc men đầy đủ cho người bệnh và hướng dẫn những dấu hiệu cần thiết khi trở nặng để phát hiện những dấu hiệu sớm nhất, nhằm đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời, tránh tình trạng chuyển nặng".

Ông Lại Quang Miễn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột cho biết: "Thành phố hiện có 25 trạm y tế lưu động hoạt động tích cực ngày đêm hỗ trợ điều trị, xét nghiệm, tư vấn, hướng dẫn các quy trình về sử dụng thuốc, theo dõi diễn biến bệnh và kịp thời sơ cứu các trường hợp nặng bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại nhà. Tính đến ngày 1/3, thành phố có 8.741 trường hợp F0 điều trị tại nhà, trong đó khỏi bệnh là 1.887 trường hợp, đang điều trị là 6.831 trường hợp, chuyển viện điều trị là 22 trường hợp. Tất cả những trường hợp đang được điều trị tại nhà sức khỏe có tiến triển tốt và không có trường hợp tử vong".

"Trước diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước nói chung và TP. Buôn Ma Thuột nói riêng, các xã, phường xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng thì việc triển khai phương án quản lý chăm sóc F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà không chỉ giúp giảm quá tải cho các bệnh viện mà còn tạo tâm lý thoải mái, giúp người bệnh mau hồi phục. Song, để đạt hiệu quả trong điều trị tại nhà, người bệnh cần tuân thủ và thực hiện đúng hướng dẫn của nhân viên y tế", bác sĩ Miễn cho biết thêm.

Để điều trị F0 tại nhà an toàn, hiệu quả, ngành Y tế Đắk Lắk đã thành lập và kích hoạt các tổ để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, như Tổ phản ứng nhanh về công tác cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19; Tổ phòng, chống dịch COVID-19; Tổ tư vấn phòng dịch; Tổ tư vấn điều trị và Tổ điều phối, xử lý thông tin COVID-19 phát huy hơn nữa vai trò, thực hiện nhiệm vụ đã được phân công; các bệnh viện, Trung tâm y tế huyện đã khẩn trương thực hiện phương án "Bệnh viện tách đôi", tổ chức thu dung điều trị ngay bệnh nhân COVID-19.

Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng đã điều động sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột; Yêu cầu Bệnh viện Công an tỉnh, Bệnh xá 48 khẩn trương tiếp nhận, thành lập các Tổ tư vấn hỗ trợ, điều trị các trường hợp F0 tại nhà thuộc ngành mình quản lý…

Thời điểm hiện tại, mỗi ngày tỉnh Đắk Lắk ghi nhận trên 2.000 trường hợp F0. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca F0 trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng và số F0 thực hiện cách ly, điều trị tại nhà cũng sẽ nhiều hơn. Bên cạnh nỗ lực tiêm vaccine, khoanh vùng dập dịch và triển khai nhiều phương án điều trị F0 của ngành chức năng thì người dân cần nêu cao ý thức, vai trò trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, không được chủ quan, lơ là, cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt, người dân tuân thủ thông điệp 5K của Bộ y tế, để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh để "Vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục