Đánh chặn COVID-19 ở cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh

Tin, ảnh: Hà Văn Đạo, icon
06:20 ngày 27/07/2021

VTV.vn - Hóc Môn là huyện ngoại thành, là cửa ngõ của TP. Hồ Chí Minh, có lượng dân cư đông. Cùng với đó, người lao động tự do và công nhân nhiều.

Lấy mẫu xét nghiệm tại điểm nguy cơ cao ở Hóc Môn.

Chuẩn bị 6 khu cách ly

Giám đốc Trung tâm y tế Hóc Môn, bác sĩ Nguyễn Văn Trường cho biết: Đến ngày 26/7, toàn huyện Hóc Môn ghi nhận tổng cộng 3.320 ca dương tính. Trước đây các ca dương tính sắp xếp đưa đến các bệnh viện thu dung, điều trị trong thành phố. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay, huyện Hóc Môn đã có phương án chuẩn bị 6 khu tiếp nhận các ca không có triệu chứng. Hiện tại đã có một khu cách ly đang lưu giữ 332 ca nhiễm, nhưng mới huy động được 3 bác sĩ và 3 điều dưỡng. Nhân lực y tế vẫn còn hạn hẹp, đã đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh bố trí thêm người.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cho biết: Mỗi ngày số ca nhiễm của huyện vẫn tăng ở mức 3 con số (100 trở lên). Địa bàn lại không có các nhà nghỉ, khách sạn nhiều nên đã trưng dụng các điểm cách ly tạm thời là trường học. Vậy nên sẽ sớm chủ động hỗ trợ tích cực cho các ca nhiễm bệnh.

Hóc Môn cũng giao ngành y tế và các lực lượng liên quan thành lập các tổ túc trực theo dõi ở các điểm cách ly. Sau đó phân loại bệnh, những người có bệnh nền, có triệu chứng chuyển đến bệnh viện ngay.

Song song với việc sẵn sàng 6 khu cách ly tập trung các ca nhiễm không triệu chứng, Hóc Môn test nhanh các trường hợp ngẫu nhiên ở các chốt kiểm dịch trên địa bàn 12 xã/thị trấn để tầm soát người lưu thông dương tính. Vì thực tế, nhiều người đã nhiễm COVID-19, nhưng vẫn cứ lưu thông vì không có triệu chứng nên nguy cơ lây mạnh ra cộng đồng rất cao.

Hầu như ngày nào cũng phát hiện từ 2 - 20 ca nhiễm thuộc diện này. Khi phát hiện dương tính thì đưa đến khu vực chờ riêng để lấy thông tin dịch tễ và đưa về khu lưu trú tạm thời. Tại các chốt lấy mẫu ngẫu nhiên này còn kiểm tra chặt chẽ nguyên nhân ra đường, nếu không phù hợp sẽ xử phạt ngay để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định việc phòng, chống dịch.

Thuê xe vận chuyển người bệnh

Việc vận chuyển bệnh nhân chuyển tuyến trong thời điểm này gặp nhiều khó khăn, do số lượng bệnh nhân cần chuyển tuyến trên phạm vi toàn thành phố đông. Hóc Môn đã có áp dụng những giải pháp chủ động. Khi nhận được tin báo có bệnh nhân chuyển nặng, cán bộ y tế Hóc Môn sẽ liên hệ ngay lên cổng thông tin cấp cứu 115 TP. Hồ Chí Minh. Nhập đầy đủ các thông tin, dữ liệu của bệnh nhân. Sau đó, trong khi chờ trung tâm 115 điều phối thì chủ động liên hệ với các bệnh viện. Khi có viện nhận thì chuyển các thông tin đã có sẵn trên cổng cấp cứu 115 cho bệnh viện. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian, vừa kết nối nhanh hơn.

Bên cạnh đó, Hóc Môn chủ động thuê thêm xe để vận chuyển bệnh nhân. Bác sĩ Trường chia sẻ: UBND Hóc Môn đã thuê 5 xe buýt thiết kế lại, tạo thêm vách ngăn cách giữa buồng lái với buồng người bệnh. Huyện còn thuê thêm 2 xe cứu thương chuyên dụng để hỗ trợ cho Trung tâm y tế Hóc Môn vận chuyển các ca bệnh chủ động, hạn chế chờ đợi từ các nơi khác điều phối đến.

Để kịp thời điều trị các bệnh nhân COVID-19 có chuyển biến nặng trên địa bàn Hóc Môn và các quận lân cận, Bệnh viện Đa khoa khu vực Học Môn đã chuyển đổi công năng điều trị COVID-19.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, bác sĩ Đặng Quốc Quân cho biết: Đây là bệnh viện cửa ngõ tây Bắc của thành phố. Hiện Hóc Môn đang là điểm nóng lây nhiễm COVID-19. Sở Y tế TP.HCM đã có tờ trình lên lãnh đạo thành phố quyết định thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 Hóc Môn tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn. Hơn một tuần nay, bệnh viện này đã nhận bệnh, đến ngày 26/7 đã có 493 bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng đang điều trị ở viện. Quy mô điều trị sẽ lên đến 700 giường. Hệ thống trang thiết bị đang được chuẩn bị bổ sung, nâng cấp để phục vụ cho việc điều trị.

Hiện nay, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện có 15 giường điều trị bệnh nhân thở máy thì đã kín giường. Để tạo sự linh hoạt, thuận tiện cho điều trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn mặc dù chỉ ở tầng thứ 2 của tháp điều trị, nhưng đã chủ động tạo tầng điều trị trong chính bệnh viện của mình bằng cách chia nhỏ từng phân khu, tương ứng từng loại bệnh, cấp độ bệnh (khu bệnh nhẹ, khu không triệu chứng, khu triệu chứng nặng). 

"Chúng tôi làm tất cả để xử lý kịp thời các ca chuyển nặng nhằm hạn chế ở mức tối đa tử vong" - bác sĩ Đặng Quốc Quân chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục