Đắp lá chữa tắc tuyến sữa, người phụ nữ nhập viện với cả ổ mủ

Tuấn Bảo, icon
10:32 ngày 06/10/2018

VTV.vn - Đang trong thời kỳ cho con bú, chị Trần Thị H. (trú tại Na Hang, Tuyên Quang) bị tắc tuyến sữa, nghe lời mách bảo chị đắp lá chữa bệnh theo dân gian khiến bị nhiễm trùng.

Vú bị áp xe do đắp lá chữa tắc tia sữa.

Sau 24 ngày kể từ lúc đắp lá chữa tắc tia sữa, chị H. bắt đầu bị nhiễm trùng chảy mủ. Lúc này, chị mới đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để khám.

Theo Ths.BS Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng khoa Khám Phụ khoa tự nguyện, chẩn đoán ban đầu chị H. bị áp xe vú, phải chích và điều trị nhiễm trùng.

Chị H. được chiếu tia plasma hỗ trợ làm lành vết thương. Sau lần chiếu tia thứ 4, các bác sĩ sẽ thăm khám lại, nếu đủ điều kiện sẽ khâu thẩm mỹ lại vết thương của chị.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: việc tự chữa bệnh bằng các bài thuốc dân gian tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với diễn tiến của bệnh cũng như sức khỏe. Do đó, khi có các dấu hiệu khác thường, cần đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục