Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt

Ban Thời sự, icon
10:25 ngày 08/10/2019

VTV.vn -Tất cả chi phí trong quá trình khám chữa bệnh sẽ được tích hợp lại và sau khi khám, người bệnh chỉ phải thanh toán một lần bằng thẻ hoặc ngân hàng sẽ tự trừ tiền trong thẻ.

Để tạo thuận lợi cho người bệnh khi đi khám không mất thời gian thanh toán từng loại dịch vụ, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã triển khai tích hợp thẻ khám bệnh thông minh với thanh toán viện phí.

Chiếc thẻ khám bệnh thông minh này sẽ tích hợp rất nhiều tính năng như: thông tin bệnh nhân; lịch sử khám chữa bệnh và cũng được sử dụng như một chiếc thẻ ATM.

Hiện đã có có 30 bệnh viện triển khai thanh thí điểm toán điện tử không dùng tiền mặt tại một số khoa. Tuy nhiên, để kết nối giữa các ngân hàng thì vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo lộ trình đến ngày 31/12/2019, tất cả các bệnh viện phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Vì vậy, ngay từ bây giờ ngành y tế và ngân hàng cần phải phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin kết nối giữa ngân hàng với bệnh án điện tử tại các bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục