Gỡ vưỡng thanh toán nguồn kết dư Quỹ Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 17/07/2019 19:55 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (17/7), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp lần thứ 35.

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2015.

Số tiền kết dư Quỹ Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2015 chưa được các địa phương thanh toán thuộc diện phải thu hồi là trên 518 tỷ đồng. Một số ý kiến cho rằng, nếu cho các địa phương được sử dụng tiếp nguồn tiền này sẽ tạo tiền lệ cho việc không nghiêm minh trong tuân thủ pháp luật. 

Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi nên không tránh khỏi lúng túng vướng mắc đồng thời sẽ thiệt thòi cho người dân nhất là ở các vùng miền núi khó khăn. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán từ nguồn kinh phí này đến hết ngày 30/6/2020. Tuy nhiên đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các địa phương, đồng thời giao Ủy ban Tài chính và Ngân sách thẩm tra và Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước