Đẩy mạnh tiêm chủng mũi 2, bảo vệ vùng xanh ở TP. Hồ Chí Minh

Tin, ảnh: Hà Văn Đạo, icon
07:00 ngày 21/09/2021

VTV.vn - Các quận, huyện ở TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tiêm mũi 2 vaccine ngừa COVID-19, đồng thời, bảo vệ các vùng xanh, thiết lập ấp/tổ dân phố an toàn.

Tiêm chủng an toàn ở Thủ Đức.

Tiến dần đến kiểm soát dịch

Điển hình huyện Củ Chi, quận Phú Nhuận và TP. Thủ Đức đều đạt 100% tỉ lệ tiêm chủng mũi 1. Các vùng xanh được duy trì. Người dân, lao động ở các khu vực này an tâm chờ thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.

Anh Lê Văn Công và nhiều lao động ở phường 4 (quận Phú Nhuận) cho biết: Phong trào phòng, chống dịch được phát động cả đến các công nhân ở những khu trọ. Việc tiêm vaccine được bao phủ rộng khắp, không phân biệt người tạm trú, thường trú nên lao động phấn khởi, tự tin hơn. Chỉ mong dịch bệnh nhanh được khống chế để trở lại lao động, sản xuất như bình thường.

UBND huyện Củ Chi cũng thông tin, ngoài 100% tỉ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm vaccine mũi 1 thì đã có đến 30,37 % người đã được tiêm mũi 2 (tính đến hết ngày 19/9). Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi đánh giá: Việc tiêm vaccine là giải pháp quan trọng trong cuộc phòng, chống COVID-19. Địa phương đã phối hợp nhiều lực lượng với nhau đến từng ngõ gõ từng nhà kêu gọi tiêm chủng. Lý giải thấu đáo cho mọi người hiểu về tác dụng của tiêm cũng như các quy định phòng dịch. Ban đầu một số người cũng chần chừ nhưng trước diễn biến căng thẳng của dịch bệnh ai cũng chuyển hướng đồng ý tiêm. Mục tiêu đến 30/9, có 50% người dân từ trên 18 tuổi được tiêm mũi 2.

Để người nhiễm COVID-19 được chăm sóc tốt nhất, Củ Chi vận động họ vào các khu thu dung tập trung nên chỉ có gần 10 F0 tại nhà. Đối với bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng đã có Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 Củ Chi số 1 tiếp nhận điều trị theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế.

Tại TP.Thủ Đức cũng đã tiến hành tiêm vacine mũi 2 cho trên 30% người. Đặc biệt, tất cả F0 tại nhà và các khu thu dung tập trung đã được phát túi thuốc đầy đủ. Các trường hợp sử dụng được lực lượng y tế hướng dẫn, theo dõi, tư vấn sức khỏe thường xuyên. Đến nay, đánh giá có tiến triển tốt, chưa ghi nhận bất thường; các suất ăn được cải thiện về chất lượng và giờ giấc cấp phát hằng ngày.

TP. Thủ Đức duy trì đường dây nóng các phường để tiếp nhận thông tin người dân về hỗ trợ y tế trong thời gian triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Qua theo dõi, kiểm tra cho thấy các đường dây nóng được mở thường xuyên, những trường hợp không tiếp nhận hoặc chậm giải quyết sẽ bị chấn chỉnh, nhắc nhở.

Đẩy mạnh tiêm chủng mũi 2, bảo vệ vùng xanh ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Bảo vệ vùng xanh ở Củ Chi.

Duy trì vùng xanh

Theo đánh giá của TP. Thủ Đức, năng lực thu dung điều trị cũng như hoạt động của các trạm y tế cả cố định và lưu động vẫn đảm bảo, hạn chế tối đã tình trạng chuyển nặng tại nhà.

Ngăn chặn diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh, địa phương đã duy trì 938 vùng xanh, 319 vùng an toàn. Kêu gọi tình nguyên viện tham chốt chặn, bảo vệ và giữ gìn an toàn tuyệt đối vùng xanh, vùng an toàn đã được thiết lập. Đã có 3.726 người là tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, dân quân, lực lượng nồng cốt ở cơ sở, người dân tại địa bàn dân cư tham gia. Đặc biệt trong đó hơn 427 tình nguyện viên là người tại các khu nhà trọ, lao động mất việc.

Để bảo đảm thực phẩm thiết yếu, ngoài lực lượng "đi chợ hộ" cho người dân do Tổ hậu cần thuộc các phường thực hiện, Thủ Đức cũng đã kết nối cung cấp dịch vụ giao hàng với shipper thông qua nền tảng ứng dụng Grab để tăng cường khả năng phân phối hàng hóa; đồng thời thông tin các nhà cung ứng thực phẩm, danh sách nhà thuốc để phục vụ nhu cầu người dân.

Là cửa ngõ của TP. Hồ Chí Minh, quyết không để dịch bệnh bùng trở lại, Củ Chi cũng đã bảo vệ tốt các vùng an toàn. Đến 19/9 chỉ còn có 1 xã thuộc vùng có nguy cơ cao (xã Trung An), 2 xã thuộc vùng có nguy cơ (xã Tân Thạnh Tây, xã Tân Thạnh Đông) còn lại 18 xã đã bình thường mới. Trong số 1.907 tổ dân phố chỉ còn 2 tổ thuộc vùng có nguy cơ rất cao (đỏ), 1 tổ thuộc vùng có nguy cơ cao (cam), 14 tổ thuộc vùng có nguy cơ (vàng), 45 tổ cận xanh và còn lại 1.845 tổ được đánh giá ở mức bình thường mới (xanh).

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, nếu tính trung bình toàn thành phố thì đến ngày 20/9, đã bao phủ vaccine mũi 1 cho hơn 90% người trên 18 tuổi và hơn 20% mũi 2. Ngành y tế tập trung quản lý và điều trị các ca F0 phát hiện tại cộng đồng và tăng cường hệ thống điều trị tại bệnh viện, đảm bảo việc điều trị tại các tầng 2,3 để hạn chế các ca tử vong. Triển khai xét nghiệm, phát hiện kịp thời và điều trị các ca mắc mới có nguy cơ cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục