Đi ăn cỗ về, cụ bà 72 tuổi phải vào viện vì hóc xương

Tuấn Bảo, icon
06:10 ngày 24/08/2019

VTV.vn - Cụ bà N.T.S. (72 tuổi, trú tại Lạng Sơn) vào viện với triệu chứng đau tức ngực, nuốt vướng, đau khi nuốt khoảng 3 ngày nay.

Qua khai thác tiền sử, cho thấy bệnh nhân có triệu chứng trên sau khi ăn cỗ và có ăn thịt gà. Ekip Khoa Nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành nội soi thực quản dạ dày cho bệnh nhân.

Trong quá trình thực hiện, các bác sĩ phát hiện dị vật xương gà, cắm ngang thực quản vùng 1/3 trên. Vị trí xương cắm vào thực quản có biểu hiện loét và viêm tại chỗ. Ngay sau đó, xương gà được lấy ra khỏi thực quản bệnh nhân thành công.

Theo các bác sĩ, xương gà có tính chất sắc, khi mắc vào họng hay phần thực quản sẽ cắm sâu vào thực quản và gây chảy máu, trầy xước dẫn đến sưng tấy gây ra viêm nhiễm, chảy máu, áp xe. Nếu xương gà không được lấy ra thì rất có nguy cơ gây thủng thực quản.

Ngoài trường hợp này, Khoa Nội soi tiêu hóa còn hay gặp các trường hợp dị vật cắm vào thực quản khác như xương cá, vỉ thuốc tây, tăm, kim băng... Vì vậy, người dân cần phải chú ý khi ăn uống hay đưa những vật sắc nhọn vào trong khoang miệng. Trong trường hợp bị hóc các dị vật, nếu nhẹ có thể dùng dụng cụ y tế gắp ra, nếu nặng, vật thể vào sâu bên trong nên đến các cơ sở y tế ngay để được xử lý kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục