Đi câu cá dưới đường điện cao thế, bé trai bị phóng điện phải cắt cụt tay

Linh Chi, icon
07:00 ngày 15/06/2020

VTV.vn - Bé trai 14 tuổi ở Thanh Hóa đi câu dưới đường điện cao thế, trong khi quăng cần câu kéo cá thì mắc vào dây điện cao thế và bị phóng điện gây bỏng.

Sau tai nạn, bé trai ngã bất tỉnh. Được người dân xung quanh sơ cứu. 5 phút sau bé tỉnh lại và  được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, bé được truyền dịch, giảm đau, rạch hoại tử giải phóng chèn ép….

Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia giờ thứ 5 sau bỏng với chẩn đoán: Bỏng điện cao thế 10% độ III, IV, V tay phải, hai chân; tình trạng sốc bỏng nặng, tại chỗ: tổn thương bỏng độ 10% độ III, IV, V tay phải, hai chân. Tổn thương bỏng ở tay phải, hai bàn chân đến tận các cơ, xương, mạch máu, không có khả năng bảo tồn.

Bệnh nhi được điều trị tích cực, hồi sức dịch thể chống sốc, phòng suy thận, rạch hoại tử bổ sung giải phóng chèn ép, duy trì an thần và giảm đau… Tiếp theo,, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cắt cụt 1/3 dưới cánh tay phải; tháo bỏ các ngón chân hoại tử cho bệnh nhi.

Các bác sĩ cho biết: Đây là một trong số nhiều trường hợp tai nạn bỏng có liên quan đến câu cá dưới đường điện cao thế được Bệnh viện Bỏng quốc gia thu dung điều trị hàng năm. Trong đó, nhiều trường hợp đã tử vong. Những tai nạn bỏng điện đều rất thương tâm, để lại những nỗi đau, mất mát lớn cho người bệnh và gia đình.

Thực tế khi câu cá dưới đường điện cao thế, lúc cá cắn câu, giật hoặc quăng cần câu, dây câu rất dễ vướng vào lưới điện, khiến người câu lập tức bị phóng điện. Người câu có thể cầm cần câu bằng một hoặc hai tay, đây là điểm vào của dòng điện. Một hoặc hai bàn chân thường là điểm ra của dòng điện, các ngón chân rất dễ bị tổn thương. Điểm vào và ra của dòng điện là những nơi trên cơ thể bị dòng điện phá hủy nghiêm trọng. Khi dòng điện truyền qua cơ thể sẽ gây tổn thương theo hai hình thức:

- Đối với toàn thân: Dưới sự kích thích của dòng điện sẽ gây ngừng tuần hoàn và hô hấp, còn gọi là sốc điện. Nếu không biết cấp cứu kịp thời, nạn nhân sẽ tử vong.

- Tại chỗ: Dòng điện sẽ phá hủy mô tế bào theo hai cơ chế: điện năng chuyển thành nhiệt năng gây tổn thương và hủy hoại mô ngay khi nó truyền qua ở các mức độ khác nhau. Tổn thương gián tiếp, do dòng điện làm tổn thương tế bào mạch máu, thần kinh nơi dòng điện tiếp xúc và truyền qua. Những mạch máu này bị hủy hoại dần gây tắc mạch nuôi dưỡng chi và các cơ quan, dẫn tới hoại tử chi và tổ chức, tùy thuộc vào thời gian tiếp xúc và cường độ dòng điện chạy qua.

Việc câu cá không phải hành vi sai nhưng theo các bác sĩ, phải chọn nơi câu cá đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh. Ngoài việc cắm các biển báo cấm câu cá ở những khu vực nguy hiểm thì việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn điện cho người dân cũng vô cùng cần thiết. Phải để người dân nắm rõ những nơi nào là nguy hiểm, khoảng cách đến đường dây điện thế nào là an toàn và cách xử lý khi bị phóng điện. Đặc biệt, trẻ em dưới 16 tuổi không đi câu cá một mình, cần có sự giám sát của người lớn.

Bên cạnh đó, cần phải tuyên truyền giáo dục, phổ biến rộng rãi nguy cơ bỏng điện, cách sơ cấp cứu tại cộng đồng. Đặc biệt tại vùng nông thôn, miền núi, bằng cách tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền hình, truyền thanh, báo chí, tranh ảnh, tờ rơi, áp phích.

Khi sự cố xảy ra, người phát hiện phải ngắt dòng điện tại các công tắc ở cột điện. Nếu không tìm thấy công tắc phải nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi nơi tai nạn đến chỗ sạch sẽ. Tuyệt đối không tạt nước vào người nạn nhân; trường hợp người bị nạn bất tỉnh phải thực hiện sơ cứu ban đầu như hô hấp nhân tạo, ép tim, cố định xương gãy… và đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục