Bỏng nặng do điện giật, bé trai 5 tuổi có thể bị mất 2 ngón tay

VTV9, icon
02:15 ngày 16/03/2017

VTV.vn - Tại tỉnh Kiên Giang, một bé trai 5 tuổi bị điện giật trong nhà dẫn đến bỏng nặng, có thể sẽ phải cắt bỏ 2 ngón tay do bị hoại tử.

Đây là ca bỏng do điện giật mà Khoa Phỏng Tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa tiếp nhận.

Bệnh nhi là em Nguyễn Tiến Phước, 5 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang, bị điện giật trong khi người lớn vắng nhà. Em được phát hiện khi đã bất tỉnh trên sợi dây điện và được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng hai ngón tay bị cháy sâu, hoại tử hoàn toàn. Trong ngày 16/3, các bác sĩ sẽ tiến hành mổ tháo khớp cho bé, sau đó đủ điều kiện sẽ tiến hành ghép da.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cảnh báo, tháng nào bệnh viện cũng tiếp nhận những ca trẻ em bị bỏng nặng do điện giật. Đặc biệt, nhiều trường hợp trẻ nghịch các ổ điện thấp trong nhà, dây điện tủ thờ, dây điện trang trí. Do vậy, các gia đình có trẻ nhỏ cần chú ý đến hệ thống điện của gia đình, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục