Đi chăn trâu uống nước suối, bé trai người Mông bị đỉa dài 6cm sống trong khí quản

Tuấn Bảo, icon
08:11 ngày 12/08/2019

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) vừa nội soi khí phế quản gắp thành công con đỉa sống ký sinh nhiều ngày trong lòng thanh - khí quản bé trai 12 tuổi.

Theo lời người nhà bệnh nhi, trước nhập viện khoảng 1 tháng, cháu M.A.N. (12 tuổi, trú tại Túc Đán, Trạm Tấu, Yên Bái) đi chăn trâu và có uống nước suối. Những ngày sau về nhà, thỉnh thoảng cháu bị ho, đau họng, khạc ra máu, khàn giọng, khó thở từng cơn.

Người nhà đưa cháu đến Trạm Y tế xã Túc Đán khám và uống thuốc theo đơn. Sau 2 đợt điều trị không đỡ, gia đình đưa bệnh nhi tới Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ khám.

Qua khám nội soi, các bác sĩ phát hiện có con đỉa nằm trong thanh - khí quản của bệnh nhi. Sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ tiến hành nội soi khí phế quản gây mê, gắp ra một con đỉa no máu, dài khoảng 6cm ở trong lòng khí quản của bệnh nhi ngay dưới sát thanh môn.

Việc đỉa chui vào cơ thể rất nguy hiểm, nhất là vào đường thở, nó gây ra thiếu máu, thiếu oxy, gây chảy máu, khó thở. Thậm chí có thể dẫn đến ngừng thở cho bệnh nhân nếu không phát hiện và xử trí đúng cách, kịp thời.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: người dân nên cẩn thận khi sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Các bậc phụ huynh nên chuẩn bị sẵn các chai nước đã được đun sôi để nguội cho các cháu mang theo khi đi chăn trân, đi rừng, tránh sử dụng các nguồn nước suối chưa được đun nấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục