Đỉa rừng dài 5cm sống bám trong khí quản người đàn ông suốt 1 tháng

Tuấn Bảo, icon
10:54 ngày 21/05/2019

VTV.vn - Trước nhập viện, người đàn ông 43 tuổi ở Bắc Kạn xuất hiện nuốt vướng, ngứa họng, ho khạc ra máu tươi lẫn máu cục...

Bệnh nhân L.T.T. (43 tuổi, trú tại Bắc Kạn) đã đi khám và điều trị ở bệnh viện tuyến dưới một tuần nhưng không đỡ và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán có dị vật đường thở và được chuyển vào Khoa Nội Hô hấp. Tiến hành nội soi, các bác sĩ phát hiện có một con đỉa rừng trong đường thở của bệnh nhân. Ngay lập tức, bác sĩ quyết định thực hiện gắp con đỉa đang ký sinh dài 5cm ra khỏi khí quản của bệnh nhân.

Đỉa rừng dài 5cm sống bám trong khí quản người đàn ông suốt 1 tháng - Ảnh 1.

Theo ThS.BS Chu Thị Thu Lan, Trưởng kíp nội soi, đỉa thường gặp ở mũi, tai... còn ở vị trí khí quản rất hiếm gặp. Ca nội soi tiến hành khó khăn do con đỉa di chuyển lúc lên lúc xuống giữa 2 dây thanh khí quản, bệnh nhân ho nhiều nên rất khó gắp.

Qua sự việc trên, bác sĩ khuyến cáo: người dân, nhất là người dân miền núi không nên dùng nước trong các khe suối khi đi rừng, rất dễ bị đỉa, vắt và các loại ký sinh khác xâm nhập vào cơ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục