Đi khám vì ngứa mắt, da đầu, cả nhà phát hiện... rận mu ký sinh

Linh Chi, icon
12:48 ngày 31/08/2020

VTV.vn - Một gia đình tại TP.HCM đi khám bệnh do bị ngứa mắt, da đầu, bộ phận sinh dục và một số nơi khác trên cơ thể.

Hình ảnh rận mu dưới kính hiển vi.

Tại Phòng khám Chuyên khoa Ký sinh trùng, Viện Ký sinh trùng - Côn trùng TP. HCM, sau khi khám và xét nghiệm, kết quả tìm thấy trứng và rận mu trưởng thành trên mi mắt, tóc của 2 trẻ nhỏ. Còn 2 người lớn thì tìm thấy rận ở bộ phận sinh dục.

Bác sĩ đã chỉ định điều trị cho các cá nhân đồng thời liên hệ Khoa Côn trùng để phối hợp hướng dẫn xử lý như: vệ sinh nhà cửa, đồ dùng cá nhân và môi trường xung quanh nơi ở của gia đình.

Rận mu hay còn gọi rận cua là một loài rận thuộc côn trùng hút máu, không có cánh và sinh sản ở vùng lông mu, nhất là ở nam giới. Rận mu cũng có thể ký sinh trên mí mắt. Khi ký sinh trên cơ thể con người, rận mu là tác nhân gây ra bệnh rận mu gây triệu chứng ngứa ở vùng sinh dục. Rận mu không truyền mầm bệnh nhưng có thể gây nhiễm trùng thứ cấp do vết gãi làm trầy xước da.

Đi khám vì ngứa mắt, da đầu, cả nhà phát hiện... rận mu ký sinh - Ảnh 1.

Hình ảnh trứng rận mu.

Trứng của rận mu thường đẻ trên sợi lông vùng sinh dục. Con cái đẻ 3 trứng/ngày. Khoảng 6 - 8 ngày, trứng nở. Ấu trùng trải qua ba giai đoạn. Khoảng 10 - 17 ngày, trứng sẽ nở thành con trưởng thành. Con trưởng thành có thể sống khoảng 30 ngày. Tuy nhiên, khi rận rời khỏi cơ thể con người thì chỉ sống khoảng 2 - 3 ngày. Rận mu có thể lây truyền khi quan hệ tình dục. Chúng cũng có thể lây truyền khi nằm chung giường, chiếu, mền.

Để xử lý rận mu, cần vệ sinh sạch sẽ nhà, cửa, quần áo, giường chiếu, đầu tóc, bộ phận sinh dục. Phun hóa chất diệt côn trùng...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục