Đi không vững, đau đầu... vì khối u não lớn

Văn Thành, icon
07:00 ngày 20/02/2022

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam, 34 tuổi, vào viện vì đau đầu nhiều vùng chẩm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 1 năm, suy thận phát hiện cách 2 năm. Thời gian gần đây bệnh nhân bị đau đầu, hoa mắt, đi không vững, tình trạng diễn ra trong khoảng thời gian dài, đã đi khám bệnh viện gần nhà được chẩn đoán u não.

Tuy nhiên, do tâm lý e ngại, lo lắng mà bệnh nhân không dám can thiệp hay điều trị. Tình trạng bệnh ngày càng nặng, bệnh nhân hình thành những ảo giác, chóng mặt nhiều, đi lại không vững, không thật chân, cảm giác bay bổng.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khám được chẩn đoán nang dưới nhện hố sau. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u nang dưới nhện vùng hố sau của tiểu não, kích thước rất lớn 5x8 cm.

Các bác sĩ đã tư vấn cho bệnh nhân nhập viện và tiến hành phẫu thuật mở sọ vùng hố sau, lấy tổ chức u nang vùng tiểu não, bảo tồn tiểu não, dẫn lưu nang vào khoang dưới nhện.

Sau mổ 5 ngày, bệnh nhân đã có thể đi lại, hết đau đầu, hết chóng mặt, huyết áp ổn định. Hiện tại, sức khoẻ bệnh nhân ổn định.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: người dân nên khám sức khoẻ định kì, khi có các dấu hiệu bất thường, cần kiểm tra kĩ, tránh tâm lý lo ngại, để lâu dài khiến bệnh trở nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục