Dịch bệnh diễn biến phức tạp, dự báo một Giáng sinh buồn tại châu Âu

Trang Phan, icon
07:30 ngày 19/12/2020

VTV.vn - Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang nóng lên từng ngày, dự báo mang đến một Giáng sinh buồn.

Người dân Châu Âu đón một Giáng sinh buồn khi bị hạn chế và đóng cửa. (Ảnh: Wall Street Journal)

Tại Italy, Thủ tướng Giuseppe Conte công bố các biện pháp siết chặt hơn nữa hoạt động đi lại dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới. Theo sắc lệnh mới, từ ngày 24/12 đến 6/1/2021, Italy sẽ đặt trong tình trạng là "vùng đỏ" vào các ngày lễ và ngày liền kề trước đó. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà vì lý do công việc, vấn đề cấp thiết và sức khỏe; đồng thời chỉ được tiếp đón tối đa 2 người không sống chung cùng và trẻ em dưới 14 tuổi. Các quán bar, nhà hàng đóng cửa; các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, nhu yếu phẩm, hiệu thuốc, cửa hàng cắt tóc vẫn tiếp tục hoạt động. Trong các ngày làm việc (28-30/12 và 4/1), Italy sẽ trở thành "vùng cam", theo đó người dân được phép tự do đi lại trong thành phố nơi cư trú. Các quán bar, nhà hàng đóng cửa, ngoại trừ hoạt động giao hàng tận nhà hoặc mang về. Các cửa hàng sẽ mở cửa đến 21h.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, dự báo một Giáng sinh buồn tại châu Âu - Ảnh 1.

Từ ngày 24/12 đến 6/1/2021, Italy sẽ đặt trong tình trạng là "vùng đỏ" vào các ngày lễ và ngày liền kề trước đó. (Ảnh: Wanted in Rome)

Sắc lệnh mới cũng đưa ra gói hỗ trợ 645 triệu euro cho các nhà hàng, quán bar, đối tượng phải gánh chịu thiệt hại kinh tế trực tiếp do sắc lệnh mới. Cho đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Italy đã lên đến hơn 1,9 triệu ca, trong đó hơn 67.800 ca tử vong.

Quốc gia láng giềng của Italy là Thụy Sĩ cũng đang thắt chặt các quy định phòng dịch, theo đó yêu cầu tất cả các nhà hàng, trung tâm thể thao và giải trí đóng cửa trong một tháng, kể từ ngày 22/12. Chính phủ Thụy Sĩ khuyến cáo người dân ở nhà để kiềm chế tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 đang gia tăng. Số ca mắc COVID-19 ở Thụy Sĩ và nước láng giềng Liechtenstein đã vượt ngưỡng 400.000 ca, trong khi số ca tử vong đã lên hơn 6.000 người, khiến chính phủ quốc gia Trung Âu này buộc phải từ bỏ "đường lối trung dung" để tránh phải áp đặt phong tỏa lần hai làm tê liệt các hoạt động kinh doanh.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, dự báo một Giáng sinh buồn tại châu Âu - Ảnh 2.

Các nhà hàng tại Thuỵ Sĩ sẽ phải đóng cửa trong vòng 1 tháng kể từ ngày 22/12. (Ảnh: Swissinfo)

Còn tại Thụy Điển, chính phủ đã công bố các biện pháp chống dịch mạnh mẽ nhất từ trước tới nay để đẩy lùi làn sóng lây nhiễm thứ hai. Nước này yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông công cộng và đóng cửa các địa điểm không cần thiết.

Thủ tướng Stefan Lofven cho biết các địa điểm không thiết yếu, bao gồm phòng tập, bể bơi hay thư viện, sẽ đóng tới ngày 24/1/2021. Theo số liệu của giới chức y tế Thụy Điển, trong ngày 18/12, nước này ghi nhận thêm hơn 9.600 ca mắc COVID-19, tăng mạnh so với mức 8.800 ca ghi nhận trước đó một ngày. Số ca tử vong cũng tăng thêm 100 ca, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia Bắc Âu này lên tổng cộng 7.993 ca.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục