Dịch bệnh Ebola lây lan sang tỉnh Nam Kivu của CHDC Congo

Hoài Linh, icon
07:20 ngày 17/08/2019

VTV.vn - Tỉnh Nam Kivu ở miền Đông CHDC Congo đã ghi nhận các ca nhiễm Ebola đầu tiên trong nhiều năm qua ở nước này.

Chính quyền tỉnh Nam Kivu xác nhận có 2 ca xét nghiệm dương tính với Ebola tại Nam Kivu. Hơn 1.900 người đã tử vong do virus Ebola tại CHDC Congo kể từ ngày 1/8/2018, khi dịch bệnh bùng phát tại tỉnh Bắc Kivu và lan truyền tới tỉnh Ituri láng giềng.

Các Bộ trưởng Y tế thuộc Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) mới đây đã nhóm họp để thảo luận các biện pháp hỗ trợ CHDC Congo đối phó với dịch bệnh nguy hiểm trên. Cuộc chiến chống virus Ebola nằm trong chương trình nghị sự về an ninh của SADC. Các nước SADC đã tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ CHDC Congo chống lại virus này.

Dịch bệnh do virus Ebola đã vượt qua biên giới giữa CHDC Congo và các nước châu Phi khác, chính vì vậy SADC cũng đang thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này.

Dịch bệnh Ebola bùng phát trở lại tại CHDC Congo từ tháng 8/2018. Đây được coi là đợt bùng phát dịch bệnh Ebola nghiêm trọng thứ 2 trên thế giới sau đợt bùng phát dịch bệnh này tại Liberia, Guinea và Sierra Leone. Các nỗ lực nhằm kiểm soát dịch bệnh hiện đang gặp nhiều khó khăn do các lực lượng phiến quân liên tục tấn công các trung tâm điều trị, cũng như tâm lý nghi kị từ những người dân địa phương với các đội hỗ trợ y tế. Ngày 17/7 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố dịch bệnh Ebola ở CHDC Congo là khủng hoảng y tế khẩn cấp toàn cầu nhằm huy động thêm nguồn các tài chính chống lại virus chết người này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục